Nhắc đến bóng chày Nhật Bản, cả thế giới đều biết đến những cái tên này

Khác với những nước xem bóng đá là vua của môn thể thao thì người dân Nhật Bản rất xem trọng môn bóng chày.

Theo như được biết, đây là môn thể thao của người phương Tây. Vào cuối thế kỷ 19, khi Nhật Bản bắt đầu mở cửa giao lưu với thế giới, người dân nhanh chóng tiếp thu các nền văn hóa khác nhau, trong đó có thể thao và đặc biệt là bóng chày.

Nguồn pakutaso

Như các bạn cũng đã biết, một số tay đập hoặc các Pitcher (người ném) cừ khôi người Nhật là điều mà các đội chuyên nghiệp phương Tây ráo riết theo đuổi. Và sau đây, hai trong số những cầu thủ nổi tiếng Nhật Bản được yêu thích khắp thế giới.

1. Shohei Ohtani

Shohei Ohtani là một cầu thủ trẻ, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994 ở Iwate, Nhật Bản. Kỹ năng của anh lần đầu tiên được chú ý khi anh ném bóng với tốt độ nhanh nhất (~ 160km/h) tại trường trung học Hanamaki Higashi.

Nguồn ocregister

Nơi này cũng là nền tảng để giúp anh được lựa chọn vào các giải đấu lớn sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, anh đã tham gia Los Angeles Angels, một thương hiệu bóng chày chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại California.

Nguồn ftw.usatoday

Trước khi gia nhập đội bóng chày quốc tế, Ohtani chơi cho đội Hokkaido Nippon- Ham Fighers. Đến cuối năm ngoái, anh quyết định gia nhập LA Angels. Lúc này anh cảm thấy rất khó khăn khi phải quyết định, chọn ra đội mà anh tham gia. Bởi vì có rất nhiều đội muốn được sở hữu tài năng của anh.

Nguồn bostonherald

Nhiều người nói rằng, Ohtani đã chọn Angels bởi vì anh cảm thấy có một sự kết nối mạnh mẽ với họ. Như hiện nay, anh được xem là ngôi sao bóng chày triển vọng của Nhật Bản và đã lên kế hoạch cho giấc mơ Mỹ.

2. Hideki Matsui

Hideki Matsui là một tay đập người Mỹ gốc Nhật đã giải nghệ vào năm 2013. Ông sinh ra ở Ishikawa. Ban đầu, ông sử dụng cánh tay phải của mình với sức mạnh kinh ngạc, thậm chí nhiều người gọi ông là “kẻ điên” vì mỗi cú đập bóng.

Sau đó, ông đã chuyển qua chơi tay trái, có thể do tay phải chấn thương hoặc một nguyên nhân khác, nhưng phong độ vẫn không đi xuống, thậm chí còn mạnh hơn cả trước đây.

Nguồn thesportsdaily

Tại trường trung học, cái tên của ông được nhiều người biết đến và ở những giải đấu có sự tham gia của Hideki Matsui, các trận chiến đầy kịch tính đã không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Sự nghiệp của Matsui ở Mỹ bắt đầu khi ông ký hợp đồng với New York Yankees vào tháng 12 năm 2002. Ông đã làm mọi người ngạc nhiên khi trở thành người đầu tiên đạt được cú Grand Slam trong trận đấu mới nhất của mình tại sân vận động Yankee.

Nguồn northjersey

Không những thế, ông cũng đã trở thành người Nhật đầu tiên đạt được vị trí chủ nhà trong World Series, một giải vô địch hàng năm của giải Major League Baseball.

Nếu bạn muốn biết thêm về ông ấy, bạn có thể ghé thăm Bảo tàng bóng chày Hideki Matsui ở quận Ishikawa, mở cửa chào đón khách từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và chi phí tham quan là 400 yên (~ 85.000 đồng) cho người lớn, 100 yên (~ 21.000 đồng) cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí.

Nguồn blogs.wsj

Đây là hai trong số những người chơi bóng Chày huyền thoại ở Nhật, những người đã làm rạng danh nước Nhật trên trường quốc tế.

Nếu bạn đã mơ ước trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, tại sao không theo bước của Matsui và Ohtani? Có thể một ngày nào đó, cái tên của bạn sẽ trở thành huyền thoại?

Akkun

Chưa trải nghiệm hết những điều này chưa gọi là xem bóng chày thực thụ

“Phát điên” vì nghị lực phi thường của cỗ máy “bất bại” – Ichiro Suzuki

Tại sao các câu lạc bộ thể thao ở Nhật luôn có một nữ quản lý?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: