Chân dung vận động viên”phản bội” Trung Quốc đến Nhật Bản: Cả đời bị căm ghét

Trong số những VĐV rời bỏ Trung Quốc để chơi cho quốc gia khác thì Ren Yanli bị ghét cay ghét đắng, bị chính người cha từ mặt.
Trong lịch sử thể thao Trung Quốc đã có rất nhiều VĐV do gặp áp lực cạnh tranh quá lớn nên đã đầu quân cho quốc gia khác với hy vọng sẽ trở thành ngôi sao, có lắm người thành công nhưng cũng có kẻ thất bại. Một trong số những người ra đi và có được tương lai sáng lạn là Ren Yanli 54 tuổi, cựu VĐV bóng mềm (Softball) Trung Quốc và Nhật Bản.

Ảnh: matome.naver.jp

Ren Yanli “phản bội” Trung Quốc để tới Nhật Bản thi đấu, bị người hâm mộ cực ghét

Ren Yanli là đội trưởng của bóng mềm Trung Quốc những năm 1980, được khoác lên mình màu áo đội tuyển và lại được làm đội trưởng chẳng có lý do gì để cựu VĐV ra đi nhưng bà vẫn quyết tâm đầu quân cho Nhật Bản. Năm 1995 bà được HLV bóng mềm của Nhật Bản khi đó mời tới chơi cho tuyển quốc gia nước này để nhận được nhiều chế độ tốt hơn và Ren Yanli đã đồng ý.

Dù vấp phải sự phản đối gay gắt của người cha vốn là một người lính có nhiều công lao với đất nước, song Ren Yanli vẫn quyết định ra đi. Bà được nhập quốc tịch Nhật Bản năm 1995 với cái tên mới Reika Utsugi, sau đó được thi đấu cho tuyển quốc gia nước này vào năm 1996. Thành công lớn nhất của Reika Utsugi khi chơi cho bóng chày Nhật Bản là tấm HCB Olympic 2000 và HCĐ Olympic 2004.

Điều đáng nói khi còn chơi bóng, Reika Utsugi (tên nhập tịch Nhật Bản của Ren Yanli) từng nhiều lần đối đầu với đội tuyển Trung Quốc và cô đã giúp Nhật Bản chiến thắng, thậm chí tại Olympic 2004 Ren Yanli còn được chọn làm VĐV cầm cờ cho Nhật Bản, điều này khiến những người hâm mộ ở quê nhà cảm thấy chạnh lòng.

HLV 54 tuổi từng có vinh dự được cầm cờ cho Nhật Bản tại Olympic 2004

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Reika Utsugi chuyển sang công tác huấn luyện và hiện đang làm HLV trưởng của đội bóng mềm nữ Nhật Bản. Dù con gái có được thành công, tuy nhiên với người cha vốn là một cựu chiến binh Trung Quốc chẳng bao giờ hài lòng, ông từng tuyên bố “từ mặt con gái”.

Theo Q.H (Tổng hợp)/Khampha.vn

Kỹ năng đạo nhái của Trung Quốc đã lên hàng thượng thừa, đến Chó Nhật mà cũng đạo được...

Truyền thông Trung Quốc sáng tỏ câu chuyện 10 năm trước: Cứu trợ tại Tứ Xuyên, lực lượng phòng vệ Nhật Bản chịu đựng sự lăng mạ

Người Nhật “Có hơn 25 quốc gia từng xâm lược Trung Quốc, tại sao người Trung Quốc lại chỉ căm ghét người Nhật?”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: