Câu bé Nhật Bản phát động chiến dịch quyên góp giày đá bóng cho bạn bè ở Việt Nam

Nobuaki Takasago, 15 tuổi, là học sinh năm thứ 3 tại trường trung học cơ sở Takamatsu đang phát động chiến dịch mang giày đã qua sử dụng đến Việt Nam, cụ thể là trường cấp 1 mà cậu đã từng theo học.

Takasago có mẹ là người Việt, cha là người Nhật. Cậu trải qua 5 năm tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vào đội bóng đá ở địa phương. Tuy nhiên, cậu đã hoạt động trong điều kiện không có lưới goal, đồng thời thường xuyên phải đá bóng bằng chân không (không mang giày). Takasago đấu tranh với điều kiện thiếu thốn bằng cách đưa cho các bạn của bạn những đôi giày đá bóng, nhưng đi không vừa chân. Một số người từ bỏ đội bóng vì không thể trả hội phí hằng tháng khoảng 500 Yên Nhật.

Ảnh Mainichi.jp

Sau khi trở về Nhật, Takasago vẫn tiếp tục đăng ký làm thành viên tại câu lạc bộ bóng đá tại trường trung học của cậu. Khi thấy những đôi giày thể thao mẫu mới nhưng không còn được sử dụng nằm lăn lóc trong phòng câu lạc bộ, cậu đã nảy ra ý tưởng gửi chúng về Việt Nam. Cậu bé đã đề xuất ý tưởng này tại cuộc họp học sinh toàn trường vào mùa thu năm 2019 và đã nhận được hậu thuẫn cho hoạt động thu thập những đôi giày không còn được sử dụng.

Ayase Sasaki và Mizuho Nakamura (năm 2) cùng các thành viên của Hội đồng học sinh đã cùng nhau thu thập 28 đôi giày cho đến ngày 23 năm ngoái. Chiến dịch thu thập này sẽ còn được tiếp tục cho đến tháng 2 năm 2020, và sẽ được chuyển giao cho các thành viên câu lạc bộ bóng đá vào tháng 3 khi Takasago về thăm Việt Nam cùng với gia đình của cậu.

Takasago cho biết “Lúc ở Việt Nam, em đã cùng mọi người chơi bóng rất vui vẻ. Em muốn mọi người có thể chơi bóng cùng với những đôi giày thể thao phù hợp, do đó mới phát động chiến dịch này”.

Hy vọng chiến dịch đáng yêu này sẽ được hoàn thành đúng như mong đợi của Takasago !!!

Nguồn tin Mainichi.jp

Sacchan (dịch)

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: