Cầu thủ bóng đá U50 duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới

Môn bóng đá Nhật Bản bắt đầu nhận được sự quan tâm từ năm 1992, nhờ sự kiện thành lập J1 League. Kể từ đó, bộ môn này chính thức bước vào ngành thể thao Nhật Bản khi đó đang được thống trị bởi môn bóng chày và Sumo.

Khi đó, rất ít người hiểu được luật bóng đá, “Liệu rằng bóng đá Nhật có thể tham gia World Cup?” cũng từng là vấn đề nổi trội. Tất cả những cầu thủ “lão làng” từ thời kỳ đầu đều đã nghỉ hưu, chỉ duy nhất một người còn sót lại.

Ảnh https://www.cnn.co.jp/showbiz/35147951.html

Đây được xem là cầu thủ bóng đá lớn tuổi nhất thế giới, Miura Tomoyoshi, năm nay bước sang tuổi 53. Anh vừa ký lại hợp đồng với Yokohama FC. Hợp đồng có giá trị 12 tháng, và anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong 35 năm.

Sự nghiệp bóng đá của Kazuyoshi Miura bắt đầu ở Brazil vào năm 1986, khi anh 15 tuổi. Một mình sang nước ngoài học hỏi và từ đó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh gia nhập vào Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 1990, tham gia 89 trận đấu ghi được 55 bàn thắng. Tuy nhiên một trong những cầu thủ hàng đầu lại không được lựa chọn thi đấu tại World Cup diễn ra ở Pháp, đó trở thành vấn đề được bàn tán một thời.

Nick name của anh là King Kazu, là một người luôn lạc quan và nhìn về phía trước.

Ảnh https://www.soccerdigestweb.com/news/detail/id=34691

Ở lứa tuổi 50 không phải là thời điểm thích hợp cho sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Tất nhiên lương của Kazuyoshi Miura cũng giảm sút. Nếu là người khác sẽ nghĩ đến chuyện về hưu và tận hưởng cuộc sống theo một cách khác. Thế nhưng Kazuyoshi Miura không muốn thể hiện bản thân đang xuống phong độ, cũng không muốn ngừng đá bóng.

Nếu đã không thể so bì với các cầu thủ trẻ về thể lực, Kazuyoshi Miura sẽ bỏ nhiều thời gian hơn để rèn luyện. Anh luôn quan tâm đến chế độ ăn uống, cũng như kiểm tra cân nặng và lượng mỡ trong cơ thể 4-5 lần 1 ngày.

Nguyên nhân để Kazuyoshi Miura không bỏ cuộc chỉ đơn giản do tình yêu với bóng đá. Anh đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2011, từng xuất hiện trong trận đấu từ thiện của cầu thủ Park Ji Sung, Hàn Quốc. Với tình yêu bóng đá mãnh liệt, anh có thể đi bất kỳ đâu.

Nếu không tham gia thi đấu, Kazuyoshi Miura luôn ăn vận suit lịch lãm, phong độ. Với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh không cho phép bản thân được buông thả, xuề xoà.

Đây được xem là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp U50 duy nhất trong lịch sử. Mỗi ngày trôi qua là mỗi một kỷ lục mới đối với Kazuyoshi Miura.

Tôi tin chắc rằng khi Kazuyoshi Miura quyết định nghỉ hưu, các Fan hâm mộ bóng đá sẽ không cầm được nước mắt. Bản thân tôi khi viết những dòng này cũng đang khóc, bằng một thái độ tôn trọng chân thành với sự đam mê và nhiệt huyết với sân cỏ của anh.

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: