Cầu thủ Shoya Nakajima chỉ cao 1m64 nhưng có lối đá rất khó chịu

Ở VCK U23 châu Á vừa qua, Nhật Bản đã thắng nhọc nhằn trước Hàn Quốc với tỉ số 3-2 và giành chiếc cúp vô địch ở giải đấu lớn nhất châu Á này.

Người đã lập công lớn đưa Nhật Bản đến với vinh quanh này là cầu thủ Shoya Nakajima.

cãu

cảu

Anh chỉ cao 1m64, khá nhỏ nhắn nhưng kỹ thuật cực kỳ sắc sảo.

Ngoài chức vô địch, Nhật Bản còn có cầu thủ giành được luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất. Và Shoya Nakajima là chủ nhân, anh sinh năm 1994 mới chỉ 21 tuổi.

Đọc được tin này chắc nhiều cầu thủ có thể hình không mấy to con sẽ lấy làm động lực phấn đấu để trở thành cầu thủ thành công như anh phải không?

càu

Thành tích ghi bàn của anh kém so với các cầu thủ khác nhưng vai trò của anh trên hàng tiền đạo rất quan trọng. Hỗ trợ đồng đội tấn công và ghi bàn. Anh chỉ ghi được 2 bàn suốt giải, vua phá lưới là một cầu thủ Hàn Quôc với 6 bàn.

Dù có rất trẻ nhưng anh có chiến thuật tốt, tốc độ, sự khéo léo, khả năng dứt điểm tuyệt vời.

Năm 2011, anh được gọi vào U17 Nhật Bản thi đấu VCK U17, cùng đồng đội thể hiện rất thành công.

cáu

Anh đã từng được đào tạo ngắn hạn tại châu Âu như ở Ajax Amsterdam, trở về Nhật được rất nhiều CLB dòm ngó.

Ở vị trí tiền đạo rõ ràng với một cầu thủ nhỏ con thì không mấy lợi thế, tuy nhiên anh đã nỗ lực luyện tập cộng khả năng kỹ thuật bẩm sinh, nhãn quan tinh tế nên sự nghiệp bóng đá vẫn đang sáng ngời phía trước.

Từ trường hợp này, rõ ràng các cầu thủ Việt Nam chúng ta cần lấy gương để phấn đấu phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: