Từ hành động nhặt rác trên khán đàn World Cup 2018, cả thế giới đang học theo Nhật Bản

Thế giới đang hướng về giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup.

Với các Fan hâm mộ bóng đá Nhật, loạt trận “bất bại” cùng tinh thần thi đấu Fair-play của đội tuyển nước nhà đã khiến tinh thần của họ thật sự hưng phấn. Không những thế, bên lề những trận đấu vừa qua, thế giới còn ca ngợi người Nhật vì hành động cao đẹp trong trận Nhật Bản gặp Colombia: Nhặt rác trên khán đài trước khi ra về.

Một cử chỉ đẹp “đậm” chất Nhật. Trân trọng rác, mang rác về nhà hay phân loại rác từng li từng tí..đều là những quy tắc sống mà hễ những ai đã từng sang Nhật đều biết.

Những cổ động viên, họ không chỉ đến để cổ vũ đội nhà mà còn tự nguyện dọn rác bằng túi rác mang theo. Những bao rác màu xanh trùng với màu áo của những Samurai xanh bất khuất.

Ảnh: http://brief-comment.com/blog/news/19710/

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó ngày 24/6 vừa qua, sau trận đấu hoà với Senegal, một “kỳ tích” đã xuất hiện từ phía khán đài. Các cổ động viên phía Senegal cũng hoà chung tinh thần ấy, và bắt đầu dọn rác trước khi đứng dậy ra về.

Ảnh: http://geeksokuhou.net/archives/57633.html

Một cổ động viên Senegal cho biết:

“Tất nhiên chúng tôi không tới đây để dọn rác. 

Tuy nhiên chúng tôi muốn cho cả thế giới biết Senegal cũng là đất nước tuyệt vời và người dân Senegal cũng thế.  “

Hơn thế nữa, sự lan toả ấy còn vươn xa đến cổ động viên của những đội tuyển khác. Họ đến sân để cổ vũ cho Nhật Bản, đồng thời tự giác nhặt rác mang về.

Ảnh: http://brief-comment.com/blog/news/19710/

Một tinh thần đẹp sẽ càng đẹp hơn khi lan toả rộng rãi. Phải không nào?

Kengo Abe 

Quỷ đỏ Hàn Quốc, Samurai xanh Nhật Bản tại World Cup 2018: những cái tên siêu chất này từ đâu mà có?

Lộ danh tính những Samurai”nhặt rác cũng phải sang chảnh, thần thái”trên phố Tokyo

Bạn có sống sót qua động đất ở Nhật? – Trắc nghiệm kiến thức phòng tránh thiên tai ngay cả người Nhật cũng bỡ ngỡ

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: