Hạnh phúc và bất hạnh – Vẻ đẹp huyền bí của tiếng Nhật
Hạnh phúc và bất hạnh – Vẻ đẹp huyền bí của tiếng Nhật
Bất kể là ai trong chúng ta trong cuộc đời này đều muốn được hạnh phúc đúng không thưa Quý vị?
Và đương nhiên, chẳng một ai muốn sống cuộc đời bất hạnh.
Để nói về những từ như “hạnh phúc” hay là ‘bất hạnh”, trong tiếng Nhật có những cách diễn đạt vừa đẹp đẽ lại vừa bí ẩn.
Trong nội dung lần này, tôi sẽ chia sẻ một vài bí quyết để giúp Quý vị cảm thấy việc học tiếng Nhật trở nên thú vị hơn. Xin mời Quý vị cùng tham khảo!
Bàn tay là nơi chúng ta tiếp xúc với người khác
Dù là lúc bắt tay hay kể cả khi đánh ai đó, bàn tay vẫn là bộ phận cơ thể mà chúng ta tiếp xúc với người khác.
Tùy cách sử dụng bàn tay, chúng ta có thể trở nên hạnh phúc hoặc bất hạnh.
Thật thú vị khi nghĩ về điều này kết hợp với các từ “hạnh phúc” (幸せ) và “bất hạnh” (不幸せ) trong tiếng Nhật.
Hạnh phúc là gì?
Có rất nhiều nếp nhăn trên lòng bàn tay của chúng ta. Trên cả tay phải lẫn tay trái.
Cả tay của người đang ngồi trước mặt Quý vị cũng vậy.
Việc ghép những nếp nhăn này lại với nhau, như khi bắt tay với người khác, hoặc chắp hai tay của chính mình lại, được gọi là:
“Shiwa-awase” (ghép các nếp nhăn lại với nhau)
Có một học thuyết cho rằng từ này đã được phát triển thành từ “shiawase” (hạnh phúc).
Việc bắt tay với người khác là biểu tượng của tình bạn và sự thân thiện.
Và chính sự thân thiện, hữu hảo đó sẽ mang lại hạnh phúc.
Việc chắp hai tay lại cũng mang ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo, trong tiếng Nhật hành động này được gọi là “gassho”.
Tay phải tượng trưng cho thần linh, tay trái là con người.
Việc kết hợp hai tay lại là hành động tạo nên hạnh phúc.
Ngoài ra, trong một số tông phái Phật giáo, có cách chắp tay hơi khác một chút:
Ngón tay của hai bàn tay được duỗi thẳng và đan xen nhau, từng ngón một.
Được gọi là Kim Cương Hợp Chưởng (金剛合掌 – Kongo Gassho).
Trong đó kongo có nghĩa là kim cương.
“Kim cương” ở đây mang nghĩa là vật thể rắn chắc, ngụ ý là gắn kết hạnh phúc một cách bền chặt như kim cương.
Hành động chắp tay không chỉ dùng khi cầu nguyện với thần linh mà còn được thực hiện khi nói lời “Cảm ơn!”
Thậm chí, cũng được sử dụng khi xin lỗi người khác.
Càng thực hiện chắp tay và bắt tay với nhiều người, càng có thể cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn.
Việc nắm chặt tay với hình dạng nắm đấm sẽ dẫn đến bất hạnh?
Nếu Quý vị nắm chặt tay và đối mặt với ai đó, thì sẽ là trong tình huống nào?
Khi đối mặt với ai đó với một nắm đấm siết chặt, về cơ bản đó là lúc chúng ta sẽ đấm họ. Mặc dù cũng có một số tình huống ngoại lệ.
Điều gì sẽ xảy ra khi nắm chặt tay để đắm ai đó? Các khớp xương sẽ va chạm nhau và gây đau đớn.
Trong tiếng Nhật, từ “khớp xương” đôi khi còn được gọi là “fushi” (節).
Khi những “fushi” va chạm nhau, người ta nói rằng điều đó tạo thành:
“Fushiawase” (不幸せ – bất hạnh)
Không rõ liệu những từ “hạnh phúc” và “bất hạnh” trong tiếng Nhật có thực sự bắt nguồn từ những liên tưởng này hay không, hay chỉ là những giả thuyết được đặt ra về sau, nhưng đây hẳn là một giả thuyết khá thú vị Quý vị nhỉ?
Hãy hướng lòng bàn về phía người khác, về phía thần linh, và cả chính mình thay vì là nắm đấm.
Cùng học tiếng Nhật thật vui vẻ, bắt tay với nhau và trở nên hạnh phúc thật nhiều Quý vị nhé!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ