Nếu không muốn là người “bất lịch sự” thì phải biết cách xưng hô của người Nhật

Ở Nhật Bản khi nói chuyện hoặc gọi một ai đó, thì họ không chỉ gọi tên mà phía sau đó còn có một kính ngữ đi kèm theo mà bạn thường thấy trên phim ảnh chẳng hạn như: san, kun, chan…hoặc cũng có thể là một danh từ sensei ( giáo viên), shachou( giám đốc)… Để thể hiện thái độ tôn trọng hoặc là giữa các mối quan hệ với nhau. Vậy bạn có biết phải xưng hô như thế nào cho đúng trong những trường hợp như thế này hay không?

Trong tiếng Nhật có nhiều cách khi gọi tên một người, nhưng cách cơ bản và phổ biến nhất đó là gọi tên một người và phía sau đó là “san“, ví dụ như Hải san, Diệp san, cách gọi này tiện lợi, được nhiều người sử dụng vì nó không phân biệt và được dùng cho cả 2 trường hợp là nam hoặc nữ.

Ngoài ra, nếu đối phương là nam thì có thể gọi tên kèm với ” kun”, ví dụ như Hải kun, nên lưu ý rằng cách gọi này chỉ sử dụng cho nam, và đối phương phải là người nhỏ tuổi hơn mình, nếu lớn tuổi hơn thì không nên dùng vì sẽ bị cho là bất lịch sự và không tôn trọng đối phương nhé.

Đối với phụ nữ trẻ tuổi hơn mình hoặc trẻ nhỏ (nam hoặc nữ) thì được gọi “tên” cùng với từ “chan”, ví dụ như Nhi chan, trường hợp này cũng chỉ sử dụng cho trẻ em hoặc người nhỏ tuổi hơn mình.

Đó là những cách xưng hô thông thường, còn đối với những trường hợp đặc biệt, dành sự kính trọng cho đối phương thì sẽ gọi theo chức danh hoặc nghề nghiệp của họ, ví dụ như sensei ( giáo viên), shachou( giám đốc) trong những trường hợp gọi theo chức danh này sẽ không dùng kèm theo chữ “san” nữa, chẳng hạn như ta không gọi Hải shachou san mà sẽ gọi là Hải shachou nhé.

Chúng ta cũng có thể dùng cách gọi này với những trường hợp khác như: isha ( bác sĩ), bengoshi ( luật sư), konsarutanto (chuyên gia tư vấn)…để thể hiện sự tôn trọng của mình cho đối phương.

Người Nhật cái gì cũng cầu kỳ như thế đấy các bạn ạ!

Kengo Abe

100 từ vựng tiếng Nhật “nhất định gặp” trong Manga

Học tiếng Nhật nhanh, đừng bỏ qua những bộ phim nổi tiếng này

Kinh nghiệm học tiếng Nhật từ kém nhất lớp lên lưu loát như người bản địa

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: