Người Nhật lặp đi lặp lại từ nào nhiều nhất trong suốt cuộc đời?

Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, một người sẽ dùng bao nhiêu từ vựng và từ nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều nhất?

Có lẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi “khó nhằn” này. Vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt cho dù nói cùng ngôn ngữ.

Thế nhưng, nếu bạn cũng hỏi điều ấy với người Nhật, không biết họ sẽ trả lời như thế nào nhỉ?

Ohayou gozaimasu, Arigatou hay Sumimasen…

Đây đều là những câu nói quan trọng mà hầu hết người Nhật đều nói mỗi ngày và xuyên suốt cả cuộc đời.

Cùng dạo quanh những trang Blog hay diễn đàn bàn về chủ đề này nhé!

Trên diễn đàn của trang Yahoo, một người dùng đã đăng tải câu hỏi:” Cả đời người, đâu là câu nói được dùng nhiều nhất?

Và chủ đề đã nhận được nhiều phản hồi thú vị như sau:


Theo bạn Sally 0223 pee: 

Tôi nghĩ đó là “Okaasan” (mẹ).

Vì lúc nhỏ thì không nhớ đã gọi bao nhiêu lần nhưng khi lớn lên người con gái đó lại tự xưng mình là “Mẹ” khi nói chuyện với con gái mình.

Ở Nhật, cả người cha cũng gọi vợ mình là “Okaasan” mang ý nghĩa “Mẹ tụi nó” nữa kìa.
Vậy thì “Okaasan” là nhiều nhất rồi.


Theo bạn rosy_rosarium:

Tôi lại nghĩ là Doumo (Cảm ơn/xin chào) ???


Theo bạn hamyang_1968:

Tôi lại nghĩ là “Desu” mới đúng.
Masu” cũng có khả năng, nhưng “Desu” có thể đi với cả:

danh từ :私です

tính từ Na:きれいです

và cũng có thể nói động từ + n + Desu : 行くんですよ

Vì thế “Desu” dùng nhiều hơn so với “Masu”.


Theo bạn tiandaojp:

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nơi mà người ta không rời mắt khỏi điện thoại thì hẳn Moshi Moshi mới là từ dùng nhiều nhất.

Diễn đàn mindhack2ch cũng xôn xao vì chủ đề đó cách đây hai năm.

Theo câu trả lời số 20, bạn cho rằng “Sumimasen” là từ mà xã hội Nhật ưa chuộng cũng như nói suốt cả đời.

Sumimasen để xin lỗi.

Sumimasen để nhờ vả, xin phép.

Sumimasen để cảm ơn.

Bạn thứ 28 cho biết, theo bạn từ được dùng nhiều nhất trong Top 4 là:

Thứ 1: “Hai” (Vâng)

Thứ 2: “Ie” (Không)

Thứ 3: “Etto” ( Ừ thì)

Thứ 4: “Iranai desu” (Không cần đâu)

Và còn rất nhiều câu trả lời như:

Kekkou desu(結構です)

Chotto (ちょっと)

Iidesu ( いいです)

 

Blogger người Nhật có bài viết :

日本人が死ぬまでに一番使う言葉は「すいません」

(Người Nhật cho đến khi chết đi, từ ngữ sử dụng nhiều nhất là “Sumimasen”)

Trong bài cảm nghĩ, cô nói lên tầm quan trọng của từ “Sumimasen” hay nói tắt là ”Suimasen” và thói quen sử dụng nhiều “vô tội vạ” của người Nhật.

Không chỉ dùng để “Xin lỗi”, trong một số trường hợp  nó còn dùng để “Cảm ơn”.

Vậy tại sao lại không nói “Arigatou” mà lại nói “Sumimasen”?

Đó là vì “Arigatou” mang cảm giác người kia làm vậy là điều đương nhiên.

Trong khi đó, “Suimasen” lại khiến đối phương có cảm giác được người nói mang ơn và thành thật thứ lỗi vì làm phiền.

Còn một lý giải vui nữa đó là, Vì “Arigatou” bắt đầu bằng A nên sẽ khó nói hơn từ bắt đầu bằng Sa.

Ví dụ người Nhật trẻ thường nói “Sankyu (Thank You)” hơn là “Arigatou” cũng vì lý do này.

Đến Nhật, bạn mới thấy Suimasen vang lên khắp nơi trong sinh hoạt của người Nhật, nhiều đến nỗi nhiều người nước ngoài cảm thấy phiền phức.

Vậy, bạn đồng ý với ý kiến nào trên đây?

Hay bạn đã có câu trả lời cho riêng mình?

Cuối cùng, đâu mới là từ vựng được nhiều người Nhật sử dụng nhất trong suốt cuộc đời? Đây vẫn còn là để tài gây nhiều tranh cãi.

Chee 

Quen nói “Itadakimasu”nhưng mấy ai biết được nguồn gốc thật sự của nó

Những bản Cover bài hát Việt Nam bằng tiếng Nhật siêu “đỉnh

Bài hát khuyến khích nghe cho những bạn học tiếng Nhật

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: