“Chém gió” cùng Japo: Dzô dziên trong tiếng Nhật nói thế nào?

Chào các học sinh thân mến của Japo!

Đã lâu chúng ta không đến với những bài học tiếng-Nhật-trường-học-không-dạy phải không nào?

Cùng tiếp nối chuỗi Video “chém gió” bất tận cùng Japo hôm nay với chủ đề: “Cách chửi vô duyên trong tiếng Nhật” nhé!

Ảnh: 2chndkd.blomaga.jp

Trong cuộc sống, thỉnh thoảng bạn sẽ rơi vào những trường hợp cư xử thiếu khôn khéo hoặc không phù hợp với hoàn cảnh làm đối phương cảm thấy khó chịu.

Ví dụ: Thấy người ta rời vào tình huống oái ăm, nhưng lại bật cười khoái chí

Những lúc như vậy, bạn bị đối phương chửi thẳng: “Con nhỏ này ăn nói vô duyên” hay “Tự nhiên cười vô duyên vậy”…

Khi muốn nói những câu này trong tiếng Nhật, bạn sẽ nói như thế nào?

Tò mò ư? Click vào Video dưới đây thì biết ngay mà!

Video: Youtube JAPO Việt Nam

感じ悪い được dùng trong rất nhiều trường hợp và thường mang ý nghĩa tiêu cực.

Thế nên hãy cẩn thận “phát ngôn” khi bạn gặp người lạ nhé!

Vì có thể bị đấm lúc nào không hay đâu!

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học “chém gió” tiếp theo !!

Chee

 

“Chém gió”cùng JAPO : “Buồn cười quá” tiếng Nhật là gì?

POPIN COOKIN: ” Định luật hấp dẫn” của món đồ chơi ăn ngay sau khi “chế biến”

[Review sản phẩm] Trải nghiệm”hàng độc” tại cửa hàng đồng giá DAISO ( Phần 2)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: