“Chém gió” phong cách học sinh cấp 3: Khi đang “High” người Nhật nói gì?

Những năm gần đây, sự phát triển của ngôn ngữ Teen trong xã hội Nhật Bản đang dần “mất kiểm soát”. Đến nỗi ngay cả người lớn cũng không thể lý giải những gì bọn trẻ đang nói.

Ngoài ngôn ngữ Chat thần tốc, tiếng Nhật của học sinh cấp 3 cũng là điều khiến các bậc phụ huynh hoang mang.

“Liệu rằng chúng có đang nói tiếng Nhật?”

“Rõ ràng cùng một từ nhưng thời đại chúng ta lại mang nghĩa khác kia mà?”

V..v…

Và một trong những từ lóng được các Teen sử dụng nhiều nhất năm 2017, đó là: 卍

Vậy bạn có biết Manji là gì? Còn chần chừ gì nữa mà không bấm vào Video bài học “chém gió” cùng Japo tuần này!

Bonus thêm cho các bạn rằng, Manji xuất hiện với ý nghĩa như vậy từ bức ảnh huyền thoại trong một trân bóng chày như dưới đây. Các bạn có thấy giống chút nào không?

Nếu có cơ hội, hãy chứng tỏ “sự High” của bạn bằng cách nói mà Japo đã dạy bạn nhé!

Chee

“Chém gió”cùng Japo: “Chạy thục mạng” tiếng Nhật nói thế nào?

“Chém gió” cùng Japo: “Nói toẹt ra là” trong tiếng Nhật nói thế nào?

“Chém gió” cùng Japo: Dzô dziên trong tiếng Nhật nói thế nào?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: