Thực hành tỏ tình bằng tiếng Nhật và cái kết …

Trong một số bài trước, Japo đã gửi đến các bạn các câu nói tỏ tình bằng tiếng Nhật rồi, các bạn còn nhớ không?

Suki và Aishiteru là hai cách nói thường dùng để chỉ việc thích hoặc yêu say đắm ai đó. Thế nhưng trong thực tế, người Nhật dùng nhiều cách khác hơn là chỉ một-câu-một-từ-một-ý nghĩa như vậy.

Ảnh: rakueigaku.com


Ví dụ:

Mình để ý ấy từ lâu lắm rồi!

hay

Chúng ta cùng tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé!

Trong tiếng Nhật bạn sẽ nói thế nào?

Hoặc thậm chí khi bạn được người Nhật tỏ tình cũng vậy. Làm sao để từ chối cho khéo, làm sao để nói “OK” một cách Cool nhất?

Video bài học tuần này xin gửi đến các bạn một số mẹo đối phó với những tình huống như thế.

Ngoài ra, theo thống kê cho thấy, tỏ tình với người Nhật vào mùa hè là cực kỳ chuẩn.

Có đến 81% xác suất thành công khi bày tỏ vào mùa này đấy. Vậy phải chăng, đối với những người Nhật đang sống và làm việc ở TP HCM thì việc chiếm được trái tim chàng/nàng là chuyện có thể xảy ra quanh năm hay sao? (Vì mùa nào cũng nóng như mùa hè mà).

Ảnh: news.mynavi.jp

Hơn nữa, nhớ rằng hãy gặp trực tiếp và nói nhé. Hạn chế nhắn tin và gọi điện trừ trường hợp hai người có khoảng cách về địa lý. Phải cho người ấy thấy được sự chân thành và cảm xúc của mình chứ. Với nữ giới Nhật, việc được tỏ tình khi đi dạo bằng xe hơi hay nói chung là không gian trong nhà thích hợp hơn cả là ngoài trời nhé.

Ảnh: news.mynavi.jp

Đối với người Nhật việc nói thẳng lời yêu là điều hết sức ý nhị. Có khi thậm chí họ phải dùng hết cả sự dũng cảm cả đời cho vài lần tỏ tình hoặc cầu hôn.

Ảnh: mtrl.tokyo

Vì thế mà nhiều nữ giới nước ngoài tỏ vẻ chán nản khi người yêu mình (trai Nhật) ít khi nói yêu thương hay bày tỏ thái độ thân mật chốn đông người.

Bởi người Nhật nhát lắm.

Vậy nên bạn nào đang có ý định tỏ tình với người Nhật, hãy tích luỹ sẵn vài câu và thực hành trước gương để khi thời điểm đến thì nắm bắt ngay nhé!

Chee

Học tiếng Nhật qua những câu tỏ tình lãng mạn, ướt át

Phong trào tỏ tình “DOKKIRI”có thật đã hạ nhiệt?

Kiểu tỏ tình “bá đạo hột gạo” của người Nhật nay đã có phiên bản mới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: