Sau khi vào đại học, cuộc sống của những học sinh ưu tú sẽ như thế nào?

Đậu vào trước đại học không hề dễ dàng với nhiều sinh viên ở Nhật. Đó là quá trình rất dài bao gồm cả thời gian, tiền bạc thậm chí những mối quan hệ bạn bè.

Chuyện yêu đương thường bị ba mẹ tuyệt đối cấm và bắt phải tập trung hoàn toàn vào kỳ thi quốc gia.

Việc đậu hay rớt  là cả vấn đề trọng đại tại Nhật, cũng như  tương lai của họ.

( Nguồn internet)

Ba mẹ các học sinh tốn nhiều tiền vào các trung tâm ôn luyện. Nếu không đậu vào đại học, cuộc sống sau này trở nên khó khăn hơn, trở thành rào cản lớn với họ.

Ngược lại, tương lai sẽ sáng hơn, cuộc sống dễ dàng hơn khi đậu vào các trường đại học danh tiếng.

Một số sinh viên cho rằng đậu vào đại học thì khó nhưng tốt nghiệp thì rất dễ.

 

( Nguồn internet)

Tự chọn thời khoá biểu

Môn học thường được tổ chức một, hai hoặc ba lần trong một tuần, phụ thuộc vào mỗi khoa hay mỗi chương trình đang theo học.

( Nguồn internet)

Hầu như, tại các trường đại học đều có hai thời khoá biểu:  buổi sáng và chiều.

Buổi sáng bắt đầu vào khoảng 8h3o và tiết cuối cùng là 5h30 chiều. Lịch cho buổi chiều thường bắt đầu 6 giờ đến 8 giờ tối.

Sinh viên có thể lựa chọn nhiều môn học cùng lúc.

Câu lạc bộ trường học

Tham gia câu lạc tại trường chiếm một phần lớn cuộc sống của các sinh viên.

Có rất nhiều những câu lạc bộ cho mọi người chọn lựa như nhóm nhảy, cờ Vua , nấu ăn, âm nhạc, bóng đá, bóng chuyền và tiếng anh và còn rất nhiều câu lạc bộ khác cho mỗi sở thích cá nhân.

( Nguồn internet)

Càng tham gia nhiều câu lạc bộ càng được các giảng viên đánh giá cao. Nếu trở nên nổi trội trong nhóm sẽ được các giảng viên chú ý, đây là lợi thế cho bạn ở đại học.

Thường một sinh viên sẽ tham gia một hay nhiều hơn một câu lạc bộ.

Những tân sinh viên sẽ trải qua nghi thức kết nạp đặc biệt trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ đó.

( Nguồn internet)

Làm thêm 

Rất nhiều sinh viên đại học đi làm, học thêm tại các cửa hàng tiện lợi, tiệm Ramen, tiệm mì Udon, nhà hàng, dạy thêm ở trung tâm hay làm trợ  giảng.

( Nguồn internet)

Theo cuộc khảo sát không chính thức, việc làm thêm thường chi trả cho những chi phí như học tập, mua sắm, du lịch và những lúc tụ tập bạn bè. Ngoài ra, làm thêm cũng giúp những kỹ năng giao tiếp cho các sinh viên sau này.

 

( Nguồn internet)

Tổng kết lại, sinh viên Nhật phải giỏi ở trường, năng động trong các câu lạc bộ và siêng năng trong việc làm thêm. Thông thường một ngày của sinh viên bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 1 giờ khuya cho các báo cáo.

Trở thành sinh viên đại học có thể rất vui và cũng khá bận rộn.

Và cũng có thể vô cùng nhàm chán hoặc tồi tệ cho những ai lười biếng và không có mục tiêu, tuỳ vào sự lựa chọn của từng người.

Theo jpninfo

Midori

Một ngôi trường chỉ với sáu học sinh theo học

Những tư thế không tạo ấn tượng đẹp trong mắt nhà tuyển dụng

11 chuyện tình thầy trò đầy ngang trái từng được kể trên phim Nhật

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: