[Kỳ lạ] Bão vừa tan, người Nhật đã lo đi làm lại, gây ùn tắc tại nhà ga

Đã rất lâu vùng Kanto Nhật Bản mới phải đón chịu cơn bão lớn đổ bộ vào bờ. Trước cơn bão, rất nhiều con đường bị thiệt hại, mất điện trên diện rộng, tình hình trở nên khó khăn, đến cả tàu điện cũng phải tạm ngưng hoạt động.

Thế nhưng chỉ sau vài giờ, tàu đã có thể hoạt động trở lại. Tốc độ phục hồi này quả thật rất đáng ngưỡng mộ, thế nhưng điều đáng ngưỡng mộ hơn đó chính là dòng người chờ được lên tàu để đi làm.

Đây là tình trạng tại ga Tsudanuma tỉnh Chiba.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1993687.html

Đây không phải là hình ảnh người xếp hàng chờ mua hàng giảm giá đâu. Họ đang chờ được lên tàu để đến chỗ làm.

Ở các ga khác cũng có tình trạng tương tự.

Ga Hamadayama

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1993687.html

Ga Hiratsuka

ưẢnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1993687.html

Ga Kamata

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1993687.html

Số lượng người xếp hàng chờ lên tàu đông đến mức gây tắc nghẽn nặng. Nếu toàn bộ người này cùng lên tàu tưởng chừng có thể nghiền nát cả một con tàu.

Với tình trạng này, một người phải chờ trung bình 1 tiếng đồng hồ mới có thể lên tàu.

Nhìn hình ảnh có thể ví von với một đàn kiến đang mang thức ăn về tổ.

Bão vừa mới tan, có cần thiết phải đi làm ngay lập tức như vậy không? Những người này có nhiều việc đến mức không thể giải quyết bằng cách làm thêm giờ vào ngày mai, hoặc ngày hôm sau nữa sao? Trước tình hình bão lũ bất đắc dĩ, khách hàng không thể thông cảm sao?

Có lẽ sẽ có nhiều người nước ngoài thắc mắc khi trông thấy cảnh tượng này. Thế nhưng đó chính là cách làm việc của người Nhật.

Dù biết rằng người Nhật rất tham công tiếc việc, thế nhưng chăm chỉ và trách nhiệm đến thế này thì….? Đây đúng là những người đã, đang và sẽ làm nên tương lai tươi sáng của nước Nhật.

Tôi chỉ biết cảm thán “Thật tuyệt vời !”

Kengo Abe

Phải chăng người Nhật làm việc cả đời chỉ để chi khoản kếch xù xây chốn yên nghỉ nơi chín suối?

6 điều khiến người nước ngoài bối rối khi làm việc trong công ty Nhật

Nhát như người Nhật, đến nghỉ việc mà cũng phải nhờ công ty dịch vụ làm thay

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: