Bộ trưởng môi trường Nhật Bản đề xuất xả chất thải phóng xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương

Một quan chức Nhật Bản vừa tuyên bố công khai rằng họ có thể sẽ thải nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân bị phá hủy ở Fukushima ra Thái Bình Dương.

Tuyên bố đáng lo ngại trên đến từ chính bộ trưởng môi trường của Nhật Bản, Yoshiaki Harada. Theo MailOnline, ông Harada cho biết Công ty điện lực Tokyo (Tepco), được giao nhiệm vụ xử lý nước phóng xạ hiện đang hết chỗ để lưu trữ chất lỏng này.

Ảnh https://www.cbc.ca/news/technology/fukushima-water-pacific-1.5278877

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất lớn đã khiến ba lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi bị vỡ, giải phóng bức xạ vào không khí và buộc phải sơ tán hơn 160.000 người khỏi khu vực. Tepco đã phải liên tục sử dụng nước ngọt để làm mát các lò phản ứng trong tám năm qua.

Theo CNET, thông qua quá trình này, công ty đã thu được hơn 1 triệu tấn nước bị ô nhiễm được lưu trữ trong 900 bể chứa ở nhiều khu vực tại Daiichi.

Harada cho biết sẽ không còn chỗ trống để chứa nước ô nhiễm vào năm 2022.

“Lựa chọn duy nhất sẽ là xả ra biển để pha loãng chất thải này” trích lời ông Harada tại cuộc họp báo. “Toàn bộ chính phủ sẽ thảo luận về vấn đề này, nhưng tôi muốn đưa ra ý kiến ​của mình”.

Nhật Bản vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này vì chính phủ đang chờ báo cáo từ hội đồng chuyên gia.

Trong một cuộc họp báo khác, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga đã thuyết phục Chính phủ không nên nghe theo “ý kiến cá nhân” của Harada. Ông cho rằng ý tưởng của Harada có thể gây ra căng thẳng ở khu vực Thái Bình Dương.

Tepco tuyên bố họ đã cố loại bỏ các chất gây ô nhiễm ra khỏi nước, khẳng định cho đến nay đã tìm cách loại bỏ 62 trong số 63 nguyên tố phóng xạ ra ngoài, chỉ còn lại Tritium, chất này được chứng minh là khó loại bỏ vì nó liên kết với các phân tử nước. Cần lưu ý rằng các nhà máy hạt nhân gần bờ biển được phép đổ nước thải có chứa tritium ra biển vì đảm bảo được an toàn do số lượng ít. Tuy nhiên năm ngoái Tepco cũng khẳng định rằng nước thải cần được loại bỏ có chứa các chất gây ô nhiễm khác ngoài tritium.

Greenpeace đã kêu gọi Tepco tiếp tục lưu trữ nước thải và tiếp tục phát triển công nghệ xử lý nước có thể loại bỏ các nguyên tố phóng xạ.

Việc xả nước thải có chứa chất phóng xạ ra Thái Bình Dương sẽ nhận nhiều chỉ trích, không chỉ từ các tổ chức Hàng hải Quốc tế Liên Hợp Quốc mà còn từ cộng đồng người dân, đặc biệt là các ngư dân. Chắc chắn những người này sẽ phản đối mạnh mẽ mọi kế hoạch xả nước bị ô nhiễm vào ngư trường của họ.

Nguồn: CBC News

Sacchan

-Màu phục hồi- Chiêm ngưỡng Fukushima sau 7 năm qua lăng kính nhiếp ảnh gia Mizuho Miyazaki

Chùm ảnh: Thời gian đã dừng lại mãi mãi tại thành phố Sóng thần tỉnh Fukushima ?

Kinh hoàng người đàn ông chết đi sống lại vì nhiễm phóng xạ hạt nhân

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: