[Tin nhanh] Sở điện lực TOKYO chậm khắc phục tình trạng mất điện – Người dân tỉnh Chiba rơi vào cảnh khốn khó

Cơn bão số 15 (hay còn có tên quốc tế là siêu bão Faxai) đã đổ bộ vào thủ đô Tokyo, Nhật Bản và vùng phụ cận phía đông, tỉnh Chiba vào ngày 09/09/2019. Tỉnh Chiba là nơi hứng chịu thiệt hại lớn nhất. Hiện tại, hơn 331.500 hộ dân sống với tình trạng mất điện 4 ngày liên tiếp.

Từ lúc xảy ra sự cố, sở điện lực Tokyo đã thông báo rằng họ sẽ cố gắng khắc phục và cấp điện lại cho người dân vào ngày 11/9. Tuy nhiên đến hôm nay 13/9 vẫn chưa thực hiện được.

Ảnh: https://www.fnn.jp/posts/

Hôm qua, sở điện lực Tokyo đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân chính của sự chậm trễ là do họ không đánh giá đúng tình trạng thiệt hại hiện tại. Bên cạnh đó, do số lượng cây đổ quá nhiều mà các xe cứu hộ không tiếp cận được hiện trường để sửa điện cho người dân.

Nếu xác minh được tình hình thực tế sớm hơn, chính phủ sẽ cho tăng cường công tác cứu hộ đồng thời chỉ huy lực lượng tự vệ thực hiện công tác dọn dẹp cây đổ. Đương nhiên điện bị ngưng cung cấp là do hậu quả của thiên tai, nhưng việc chậm trễ trong khâu khắc phục hoàn toàn là do năng lực yếu kém trong giải quyết vấn đề của Sở điện lực Tokyo.

Không chỉ có vấn đề về điện, tỉnh Chiba còn chịu rất nhiều thiệt hại khác. Có rất nhiều khu vực vẫn đang thiếu nước sạch để sinh hoạt. Rất nhiều người đang lâm vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng do giao thông tắc nghẽn khiến việc vận chuyển hàng hoá bị ngưng trệ. 

Xăng cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nên người dân phải xếp hàng dài để chờ mua xăng.

Ảnh: https://www.fnn.jp/posts/

Khu vực đang chịu thiệt hại hiện tại cách nội thành Tokyo chỉ 1 tiếng đi bằng xe điện, hoàn toàn có thể nhận được cứu trợ lương thực từ thủ đô. Tuy nhiên việc thiếu thông tin đã khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Không có điện thì TV và Internet đều không thể sử dụng. Người bên ngoài tỉnh Chiba cũng không biết tình trạng bên trong để giúp đỡ cũng như bản thân người dân Chiba cũng không nhận thức được mức độ khó khăn để tìm kiếm giúp đỡ.

Đèn tín hiệu giao thông ngưng hoạt động khiến cho tình hình lưu thông rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Tôi vẫn biết bão rất đáng sợ và thiệt hãi do bão gây ra không phải ai cũng có thể dự đoán hết được. Nhưng không thể chối cãi rằng Sở điện lực Tokyo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc người dân Chiba rơi vào tình cảnh khốn khó bây giờ.

Kengo Abe

[Kỳ lạ] Bão vừa tan, người Nhật đã lo đi làm lại, gây ùn tắc tại nhà ga

Bảo tàng Toilet độc đáo nhất thế giới

Bạn đã bao giờ nghe nói về nghệ thuật Khai hoa?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: