Cơn ác mộng của người già khi sống chung với con dâu

Vào ngày 1/8, cảnh sát Kamakura, tỉnh Kanagawa cho hay họ đã bắt giữ một người phụ nữ 70 tuổi bị buộc tội sát hại mẹ chồng 92 tuổi tại nhà riêng.

Bà Junko Sugiyama khai báo và nhận tội với cảnh sát rằng cô đã dùng gậy đánh mẹ chồng Hisae Sugiyama vào khoảng 11h trưa ngày 16/6. Cụ bà 92 tuổi sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời vào lúc 17h chiều cùng ngày do xuất huyết não. Bị cáo Sugiyama sau khi xuống tay với mẹ chồng, bĩnh tĩnh gọi 911 và nói rằng mẹ chồng cô đang nằm gục trên sàn bếp không di chuyển được. Các bác sĩ tại bệnh viện sau khi thông báo cho cảnh sát rằng họ tìm thấy nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.

Ảnh: https://www.news-postseven.com/

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chồng của Suguyama cũng đang ở nhà, tuy nhiên người chồng này đang bệnh và nằm trong phòng ngủ trên lầu, ông cho biết không hề nghe thấy âm thanh hay tiếng động gì khác lạ. Cảnh sát cho biết nạn nhân sống trong viện dưỡng lão suốt 4 năm qua, thỉnh thoảng cụ bà trở về nhà con trai vài ngày. Thời điểm xảy ra vụ án, cụ đã về thăm nhà được vài hôm. Nguyên nhân ban đầu được cho là người con dâu cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc mẹ chồng cao tuổi. Đây cũng là một góc khuất của xã hội Nhật Bản, nơi mà người dân có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới nhưng lại thiếu hụt trầm trọng các cơ sở, tiện nghi chuyên biệt, viện dưỡng lão chăm sóc người già, ngược lại các địa chỉ chăm sóc người cao tuổi tư nhân lại có giá rất đắt.

Hiện nay các thanh niên, người trẻ tuổi có xu hướng làm việc tại các thành phố lớn, còn những người cao tuổi, người già, ở nông thôn không ai chăm sóc, một số người đã bình luận trên mạng xã hội một cách cay đắng rằng: ”đừng già ở Nhật”.

Nguồn tin: Kyodo 

AD

Người cao tuổi ở Nhật muốn an hưởng tuổi già…trong tù?

Mô hình mộ phần”chôn chung với người lạ” thu hút đông đảo người cao tuổi Nhật Bản

Cậu bé 11 tuổi trở thành người trẻ nhất vượt qua kỳ thi toán cấp cao nhất toàn quốc

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: