Siêu bão sắp đổ bộ vào Nhật Bản – Dự báo nguy cơ 8000 người thiệt mạng

Siêu bão Hagibis được dự báo là cơn bão mạnh nhất và lớn nhất vào khu vực Thái Bình Dương. Chiều ngày 8/10, siêu bão Hagibis di chuyển từ đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương theo hướng Bắc – Tây Bắc với vận tốc 18 km/h. Vận tốc gió tối đa ở vùng tâm bão là 198 km/h.
Dự kiến, cơn bão sẽ vào vùng biển gần đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 11/10 trước khi di chuyển về phía Đông Bắc và đổ bộ vào Tokyo chiều ngày 12/10. Siêu bão số 19 (tên gọi ở Nhật) sẽ gây mưa to kèm lốc xoáy.

Ảnh chụp từ vệ tinh lúc 12:00 (giờ địa phương) ngày 11/10

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191010/k10012120511000.html

Cơ quan khí tượng thuỷ văn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp đề phòng bảo vệ tài sản và tính mạng. Trong hôm nay, ngày 11/10 ở các tỉnh nằm gần phía biển Thái Bình Dương thuộc khu vực miền tây và miền đông Nhật Bản sẽ có gió lớn, vì thế các tuyến đường sắt và sân bay cũng đang tạm ngưng các hoạt động.

5 quận ven sông Arakawa là Sumida, Koto, Edogawa, Katsushika và Adachi có nguy cơ ngập lụt cao vì những khu vực này nằm dưới mực nước biển. Điều đáng lo ngại là tình trạng mất điện trong nội thành diễn ra tương tự như ở miền nam tỉnh Chiba trong cơn bão số 15 xảy ra vào tháng trước.


Hình bên trái là cơn bão số 15 đổ bộ vào miền nam tỉnh Chiba. Hình bên phải là siêu bão Hagibis hay còn gọi là bão số 19. Kích thước siêu bão nhìn từ vệ tinh lớn hơn hẳn so với cơn bão số 15.

Sở điện lực Tokyo cho biết: “Gió lớn kèm theo tải trọng của các vật nặng, cây đổ sẽ làm quá tải gây đứt dây điện. Đặc biệt lưu ý ở quận Hachioji, nơi có nhiều hàng cây lớn xếp thành hàng. Mặt khác, cần tắt các thiết bị điện và cầu dao trong thời gian này vì có nguy cơ rò rỉ điện…”
Trong thảm hoạ kép ở phía đông Nhật Bản năm 2011, 1 – 9% dân số các địa phương đã chết trong trận sóng thần. Vì thế “Nếu vịnh Tokyo hứng chịu lũ lụt, số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới 8.000 người” – Theo dự đoán của Hiệp hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản.
Dự kiến, cơn bão sẽ suy yếu dần và di chuyển ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản vào ngày 13/10.

Nguồn tin: https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/263091

Chee 

[Kỳ lạ] Bão vừa tan, người Nhật đã lo đi làm lại, gây ùn tắc tại nhà ga

[Tin nhanh] Sở điện lực TOKYO chậm khắc phục tình trạng mất điện – Người dân tỉnh Chiba rơi vào cảnh khốn khó

“Nhờ”mất điện trên diện rộng, người dân Hokkaido được chứng kiến cảnh tượng như thể “nghìn năm có một”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: