Sự kiện giao lưu với Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản Gensuikyo

Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản hay còn gọi là Gensuikyo được thành lập năm 1995. Vì mục tiêu xoá bỏ vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học, hoá học trên toàn thế giới. Hằng năm, Hội đồng tổ chức tuần hành tại Hiroshima và Nagasaki, hai thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hai quả bom nguyên tử. Ngoài ra, còn có các hoạt động nổi bật như thu thập chữ ký tại các quốc gia chống lại chiến tranh hạt nhân, cấm và xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, hỗ trợ và đồng hành cùng với nạn nhân nguyên tử.

Ngày 21/11, tại Bảo Tàng chứng tích chiến tranh đã diễn ra buổi triển lãm bức ảnh các nạn nhân trong chiến tranh ở Việt Nam và Nhật Bản.


Đoàn Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản đã mang đến 20 bức tranh về các nạn nhân tại Thành Phố Hiroshima và Nagasaki sau khi hai quả bom quét qua. Ngoài ra còn có 10 bức tranh về các nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam.


Ông Hiroshi Taka – Giám đốc đại diện, Trưởng Đoàn Gensuikyo nêu rõ các hoạt động nổi bật của Gensuikyo là các cuộc tuần hành vì hòa bình, các chiến dịch thu thập chữ ký tại các quốc gia chống lại chiến tranh hạt nhân, cấm và xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, hỗ trợ và đồng hành cùng nạn nhân.

JAPO đã có dịp chụp ảnh với tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM – Ông KAWAUE Junichi.

Nằm trong khuôn khổ của sự kiện, ngày 22/11, Hội đồng cũng đã có buổi giao lưu giữa các sinh viên đại học Tôn Đức Thắng.

 


Các em sinh viên đại học Tôn Đức Thắng gấp hạc giấy dành tặng cho đoàn Hội đồng đến từ Nhật Bản.

Ông Hiroshi Taka mong rằng Việt Nam có thể  đóng góp công sức và tiếng nói ủng hộ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tại các Hội Nghị Quốc Tế để xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân, đem lại hòa bình cho toàn cầu.

Chee

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: