Người đàn ông bị bắt giữ vì gọi 24000 cuộc điện thoại khiếu nại trong 2 năm

Vào ngày 26 tháng 11 (thứ 3), nghi phạm Akitoshi Okamoto (71 tuổi) đã bị bắt giữ vì liên tục gọi cho KDDI một gã “Khổng Lồ” viễn thông, yêu cầu nhân viên của họ đến gặp mặt và xin lỗi vì đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ. Ông Okamoto ở thành phố Kasukabe, tỉnh Saitama đã gọi điện khiếu nại KDDI hơn 400 lần 1 tuần trong suốt 2 năm. Theo sở cảnh sát Tokyo, nghi phạm Okamoto tức giận vì điện thoại không được kết nối với đài phát thanh.

Ảnh https://pixabay.com/vi/images/search/t%C3%B9%20giam/

Về phía công ty KDDI, họ đã nhận được 24000 cuộc gọi quấy phá từ ông Okamoto kể từ khi ông ký hợp đồng vào tháng 5 năm 2017. Phát ngôn viên của KDDI cho biết, ban đầu họ không định kiện ông Okamoto, tuy nhiên số lượng cuộc gọi từ ông đến quá nhiều trong suốt 2 năm làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Cuối cùng, họ đã quyết định kiện ông ra toà vào tháng 10 năm nay, khi người đàn ông này gia tăng tần suất gọi điện tới đường dây nóng của công ty gây phiền hà cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Ông Okamoto đã phủ nhận các cáo buộc và nói với cảnh sát rằng ông là nạn nhân. Đài truyền hình TV Asahi cho biết người đàn ông này tin rằng phía KDDI đã vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ vì ông không thể gọi điện vào một chương trình Radio bằng cách sử dụng số điện thoại mà đài đã cung cấp.

Theo luật pháp Nhật Bản, ông Akitoshi Okamoto có thể bị kết án với tội danh “Cản trở hoạt động kinh doanh” lên tới 3 năm tù giam.

Đỗ Mạnh Tài 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: