Nhật Bản thử nghiệm xuất khẩu Táo sang Ấn Độ

Bộ Nông, Lâm, Thuỷ sản Nhật Bản đã quyết định chính sách xuất khẩu thử nghiệm Táo trong nước sang Ấn Độ. Đó là lần đầu tiên Táo được xuất khẩu từ Nhật sang Ấn Độ, khoảng 90% táo Nhật xuất khẩu ra nước ngoài chủ yếu được gây trồng ở tỉnh Aomori. Tại Aomori, công ty thương mại Aomori Trading ở thành phố Hirosaki đang chuẩn bị xuất khẩu thử nghiệm.

Theo lãnh đạo của Aomori Trading cho biết: “Tại hội chợ quốc tế Kansai, Táo của tỉnh Aomori gây ấn tượng bởi hương vị, cũng như chất lượng. Ấn Độ là quốc gia có dân số đông thứ 2 thế giới, là một thị trường tiềm năng Táo. Nếu lệnh cấm xuất nhập khẩu sang nước này được dỡ bỏ, khối lượng xuất khẩu Táo của tỉnh sẽ tăng lên- dẫn đến thu nhập, kinh tế và đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Tôi muốn thị trường Ấn Độ được mở ra nhanh chóng vào cuối tháng 12 này”.

Ảnh https://www.pinterest.com/

Được biết, phía Nhật Bản đã thảo luận về việc xuất khẩu Táo với chính phủ Ấn Độ từ 10 năm trước. Và trong tháng này, hai bên quyết định xuất khẩu thử nghiệm 10 lần, nếu Táo của tỉnh Aomori đạt quy chuẩn qua các đợt kiểm dịch sẽ tiến hành đàm phán xuất khẩu Táo qua Ấn Độ.

Dân số Ấn Độ theo tính toán sơ bộ khoảng 1,3 tỷ người và Táo là một trong những món ăn ưa thích của người dân Ấn Độ. Vì vậy chính phủ Nhật Bản mong muốn xuất khẩu được nhiều Táo hơn trong tương lai.

Nguồn NHK

 Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: