Máy bay không người lái của Nhật sẽ thương mại hoá trong tương lai

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đưa vào vận hành cơ quan đăng kiểm cho các máy bay không người lái (drone) vào khoảng năm 2022 nhằm mở đường cho việc sử dụng loại phương tiện này cho các mục đích thương mại dịch vụ như giao hàng.

Ảnh: NHK

Công ty SkyDrive đã tạo ra máy bay không người lái có khả năng mang theo các kiện hàng nặng. Máy bay không người lái này dài 1,3m và rộng 1,7m, có thể mang theo 30kg hành lý bay trên bầu trời. Bạn cũng có thể hạ gói hàng xuống đất khi chúng đang bay bằng cách sử dụng dây. Công ty muốn sử dụng máy bay không người lái vào những nơi con người và xe khó vận chuyển hàng hoá vào.Tuy nhiên, các dịch vụ như giao hàng vẫn chưa được thử nghiệm, đồng thời các phương tiện này bị cấm hoạt động ở các khu vực đông dân cư mà không xin phép. Tại Nhật Bản, cộng đồng doanh nghiệp nước này đang kêu gọi chính phủ thiết lập một cơ chế tương tự.

Ảnh: https://www.pinterest.com

Tháng trước, chuỗi siêu thị Seiyu đã liên kết với trang thương mại điện tử Rakuten để triển khai thí điểm dịch vụ giao hàng bằng drone tới các đảo xa. Trong khi đó, SkyDrive đã đặt mục tiêu sử dụng máy bay không người lái để chuyển các gói bưu kiện tới các khu vực núi và dân cư thưa thớt.

Vì lẽ đó họ đã bắt đầu thực nghiệm vận chuyển máy móc sử dụng cho công trường ở những vùng núi của tỉnh Aichi. Theo phát ngôn viên của SkyDrive thì trong tương lai, họ muốn tạo ra máy bay không người lái có tải trọng 100kg cho mục đích thương mại hoá.

Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: