Công viên Thể thao Iwase Nhật Bản hạn chế cho người Việt Nam sử dụng công viên vì tình trạng xả rác

Ban quản lý công viên Thể thao Iwase tại Moriyama, Toyama đã có những kiến nghị liên quan đến số lượng rác thải do các nhóm người Việt Nam xả ra vào mùa Hè này, và đã quyết định sẽ hạn chế cho người có quốc tịch Việt Nam vào công viên trong vòng 3 tháng. Bản quản lý giải thích rằng biện pháp này là không thể tránh khỏi do vấp phải số đông sự phàn nàn từ phía người dân.

Tuy nhiên, hành động của ban quản lý công viên cũng bị chỉ trích là phân biệt. Đại diện từ tỉnh giải thích rằng “Tôi muốn đưa ra phản hồi phù hợp sao cho nhiều người có thể cảm thấy thoải mái khi đến công viên” (Keisuke Yoshimoto, Đại học Nanki, thuộc bang xã hội).

Ảnh https://blogs.yahoo.co.jp/close/index.html

Công viên thể thao Iwase là quần thể kiến trúc do tỉnh sở hữu, giao quyền quản lý cho một tổ chức tư nhân. Công viên được thiết kế không có thùng rác, nhằm kêu gọi ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường của người dân.

Theo văn phòng thống kê của tỉnh cho biết, khoảng 300 nhóm người Việt Nam đã đến công viên để đá bóng vào tháng 8. Sau khi trận đấu kết thúc, họ để lại nhiều rác thải, chai nhựa, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh. Do nhận được phàn nàn từ cư dân như “Rác bốc mùi” hay “Xuất hiện ruồi nhặng”, người của tỉnh đã cho nhân viên đến thu dọn. Được biết rác thải có thể chất đầy hai chiếc xe tải.

Sau sự việc này, phòng quản lý đã thiết lập thêm biển thông báo bằng tiếng Việt nghiêm cấm xả rác, nhưng tình hình không được cải thiện. Đến giữa tháng 11, toàn bộ các liên lạc đặt chỗ từ người Việt đều bị từ chối. Nguyên nhân được đưa ra là vì “Chúng tôi muốn khách hàng sử dụng công viên một cách thoải mái, nhưng không thể bỏ qua những quy định của công viên”.

Tuy nhiên, về việc cấm người có quốc tịch Việt Nam vào công viên, một nam luật sư thuộc Phòng luật sư tại Toyama cho biết “Vấn đề nằm ở chỗ không cấm người xả rác, mà cấm người có quốc tịch Việt Nam”. Mặc khác, ban quản lý công viên, những người đã nhận nguyện vọng từ phía người dân cũng đưa ra lý lẽ riêng “Khác với văn hoá và phong tục, ngôn ngữ, đây là vấn đề về đạo đức và ý thức”. Một số các biện pháp khác như thêm vào quy định điều kiện phải tự xử lý rác thải cũng được cân nhắc tới.

Theo Headlines Yahoo

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: