Lạ đời bị xử án tù chung thân, bị cáo mừng rỡ hét lớn “Banzai”

Vào tháng 6 năm 2018, một sự kiện gây chấn động diễn ra tại Nhật Bản.

Trên chuyến tàu Shinkansen Tokaido nối giữa Shin – Yokohama và Odawara, một người đàn ông đã dùng vũ khí sắc nhọn đâm vào hai vị khách nữ ở bên cạnh. Một khách nam nhìn thấy đã dũng cảm vào can ngăn, nhưng bị đâm dẫn tới tử vong. Thủ phạm trong vụ việc này là Kojima Ichirou.

Ảnh https://news.livedoor.com/article/detail/17547157/

Thế nhưng động cơ gây án của tên thủ phạm lại là để được sống trong tù. Mức phạt cao nhất của Nhật Bản là tử hình, thế nhưng Kojima đã cố tình phạm tội sao cho lĩnh án tù chung thân, để hắn có thể sống trong tù suốt phần đời còn lại.

Xét về quy định trong luật pháp Nhật Bản, giết một người không đủ để bị xử tử, phải từ hai người trở lên.

Nạn nhân trong vụ việc lần này không hề có thù oán gì với thủ phạm, vì vậy hành động của y đơn thuần xuất phát từ sự ích kỷ cá nhân. Phiên toà xét xử vụ án này vừa được diễn ra gần đây. Phán xét của toà án là tù chung thân, đúng như những gì Kojima kỳ vọng. Sở dĩ có trường hợp này vì chế độ với tù lĩnh bản án chung thân ở Nhật Bản cũng giống như một sự đảm bảo cuộc sống cơ bản đến hết đời.

Sau khi nghe xong phán xét từ toà án, Kojima đã hét lớn “Banzai” (vạn tuế/ tuyệt vời). Trước khi ra xét xử, luật sư có hỏi hắn rằng liệu hắn có cảm thấy tội lỗi với nạn nhân và người nhà nạn nhân không, câu trả lời của Kojima là “Một chút cũng không”.

Không những thế, Kojima còn nói thêm “Dù là đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ em, chỉ cần là con người thì tôi vẫn sẽ giết’. Rõ ràng y không có chút hối cãi, đến hành động cuối cùng trước khi lĩnh án cũng thể hiện một kẻ không còn chút tính người.

Bạn có thể tưởng tượng được cảm xúc của gia quyến người đã khuất không?
Kẻ giết người từ nay về sau có thể sống cả đời bằng cơm tù, được cung cấp nhờ tiền thuế của người dân, mà tiền này gia quyến nạn nhân cũng phải đóng. Chẳng khác nào bỏ tiền ra nuôi kẻ đã tước đoạt mạng sống của con họ?

Tồi tệ hơn, suy nghĩ giết 1 mạng người để “được hưởng” tù chung thân này không chỉ riêng cá nhân Kojima. Giới trẻ Nhật Bản, những con người cùng đường lạc lối ngoài kia cũng có thể mang suy nghĩ tương tự.

Sau phiên toà này, Chính phủ Nhật Bản nên nghiêm túc suy xét về hệ quả của vấn đề này.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: