Phát hiện “tàu ma” trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản

Một “Tàu Ma” trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản, bên trong chứa 7 bộ hài cốt được cho là có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Ảnh https://m.huanqiu.com/article/9CaKrnKoAXu

Theo báo cáo đăng trên tin tức của đài NHK Nhật Bản vào ngày 27/2, cảnh sát tuần tra ở bờ biển thành phố Sado, tỉnh Niigata, Nhật Bản đã tìm thấy 7 hài cốt từ một chiếc thuyền gỗ bị hư hại, một phần đã biến thành xương. Vì con tàu được cho là viết bằng dòng chữ Triều Tiên nên Cơ quan An ninh Hàng hải thành phố Sado tin rằng con tàu có thể đến từ Triều Tiên.

Cảnh sát và Cơ quan An ninh Hàng hải Sado đã xác nhận tình trạng của con tàu, 7 thi thể được tìm thấy bên trong và tất cả họ đều chỉ còn lại hài cốt. Chiều dài của “Tàu Ma” là 7,6 mét và rộng 4,3 mét. Phía bên thân tàu có các ký tự và số được viết bằng sơn đỏ, được cho là ngôn ngữ của Triều Tiên. Cơ quan an ninh hàng hải Sado tin rằng chiếc thuyền gỗ đến từ Triều Tiên và nguyên nhân cái chết của 7 người trên hiện đang được xác minh.

Cảnh sát Nhật phát hiện con tàu từ hôm 27/12 nhưng phải đến sáng ngày hôm sau mới có thể tiếp cận vì thời tiết xấu. Đây là lần thứ hai kể từ tháng trước có thuyền gỗ trôi dạt bờ biển đảo Sado. Cảnh sát kêu gọi cư dân không tiếp cận những con tàu như vậy khi phát hiện thấy chúng, và ngay lập tức thông báo tới cảnh sát hoặc các bên liên quan.

Đỗ Mạnh Tài

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: