Phát hiện ca nhiễm Virus Corona từ Trung Quốc ở Nhật Bản

Vào ngày 15 tháng 1, 2020, Chính phủ Nhật Bản xác nhận một người đàn ông sống tại Kanagawa đã bị nhiễm Virus Corona có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Người đàn ông này mang quốc tịch Trung Quốc, vừa trở về thành phố Vũ Hán, qua được hải quan nhờ uống thuốc cảm. Thế nhưng sau khi đi khám bác sĩ tại Nhật, ảnh chụp X-quang ở phổi cho thấy tình trạng sức khoẻ của người đàn ông đang tệ hơn. Viện truyền nhiễm quốc gia đã tiến hành hai xét nghiệm, trong đó xét nghiệm thứ hai dương tính.

Ảnh https://edition.cnn.com/2020/01/18/asia/china-coronavirus-study-intl/index.html

Thành phố Vũ Hán nằm ở vùng trung tâm của Trung Quốc, đã chống chọi với dịch bệnh bùng phát từ tháng 12, khiến tổng cộng 41 người (số liệu đến ngày 17 tháng 1 năm 2020) bị nhiễm bệnh. Thêm vào đó, vào ngày 17 tháng 1, 2020, phía Trung Quốc xác nhận 2 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh.

Virus gây bệnh là Corana, gây ra viêm phổi. Tổ chức sức khoẻ thế giới đã cảnh báo nguy cơ lây lan của bệnh, đặc biệt trong dịp Tết Trung Quốc sắp tới.

Vì đa số ca mắc bệnh ở Vũ Hán đều có liên quan đến chợ hải sản do đó hải sản được xem là mầm bệnh. Tuy vậy, cư dân Nhật Bản được xét nghiệm dương tính chưa từng đến những chợ như vậy, do đó có thể anh ta đã bị lây từ người nhiễm bệnh trước đó.

Cho đến ngày nay vẫn không có nhiều thông tin liên quan đến Virus, nhưng theo một bác sĩ Nhật Bản cho biết Virus có thể truyền từ người sang người sau một thời gian tiếp xúc. Corovirus thuộc họ Virus của loại Virus gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) và Hội chứng hô hấp cấp (SARS-CoV).

Ảnh https://www.devex.com/news/after-thailand-japan-confirms-imported-case-of-new-coronavirus-96376

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tất cả mọi người, đặc biệt là du khách quốc tế phải hết sức cẩn trọng, tránh tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm bệnh. Rửa tay thường xuyên (đặc biệt sau khi ở gần người bệnh), nấu ăn chín, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã ở các trang trại, dù sống hay chết. Đồng thời người bị bệnh, có dấu hiệu ho cần phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm.

Ở Nhật, Bộ Y tế kêu gọi người dân rửa tay, đánh răng, sử dụng khẩu trang và các phương tiện phòng tránh bệnh. Đồng thời kêu gọi kiểm tra y tế tất cả những người đã từng du lịch đến Vũ Hán.

Bên cạnh ca bệnh từ Trung Quốc và Nhật Bản, ở Thái Lan cũng phát hiện 2 ca bệnh nghi ngờ do Virus gây ra.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: