Bệnh viện ở Kobe bị mất cắp 6000 khẩu trang phẫu thuật

Trong giai đoạn này, khẩu trang quan trọng hơn bất cứ vật dụng nào khác.

Do đe doạ từ dịch bệnh gây ra bởi virus COVID-19, Nhật Bản hiện tại đang lâm vào tình trạng khan hiếm khẩu trang. Đây là một tin khùng khiếp không chỉ với những người e ngại dịch bệnh mà cả những người có thói quen đeo khẩu trang để giữ ấm khuôn mặt.

Vừa qua một bệnh viện ở Kobe vừa bị đánh cắp 6000 khẩu trang dùng trong phẫu thuật. Đúng như tên gọi, loại khẩu trang này dùng để ngăn dịch cơ thể bệnh nhân tiếp xúc với nhân viên y tế. Có thể nhiều người cho rằng đây là loại khẩu trang hiệu quả nhất để bảo vệ họ khỏi sự lây lan đáng sợ của dịch bệnh hoành hành.

Ảnh https://soranews24.com/2020/02/20/kobe-hospital-robbed-of-6000-surgical-masks/

Bởi vì nhu cầu cao, mặt hàng tưởng chừng thông thường này hiện tại đang quý hơn vàng ở nhiều quốc gia. Thậm chí trở thành mục tiêu cho hành vi trộm cướp.

Vào ngày 13 tháng 2, người ta phát hiện 4 vụ trộm khẩu trang, trong đó 6000 khẩu trăng đã bị đánh cắp, tổng thiệt hại là 40,000 Yên. Theo đánh giá có thể phán đoán mục đích trộm cắp là để đầu cơ bán lại với giá cao hơn chứ không phải để sử dụng.

Cho đến khi các bệnh viện đảm bảo được số lượng khẩu trang cần thiết, hãy đảm bảo bản thân không ủng hộ hàng vi tích trữ đầu cơ này. Cố gắng sử dụng những nguồn cung cấp khẩu trang chính thống, hoặc bạn cũng có thể sử dụng khẩu trang vải thay thế.

Ngoài ra dùng khẩu trang không phải biện pháp duy nhất để bảo vệ bạn khỏi bị lây nhiễm. Bạn cần tránh tập trung nơi đông người, rửa tay thường xuyên và giữ gìn vệ sinh thân thể.

Sacchan

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: