Danh hài Shimura Ken qua đời vì cúm Corona – Nghệ sĩ lừng danh này thực ra là ai?

Shimura Ken (志村けん) là nghệ sĩ hài được yêu mến hàng đầu tại xứ sở Mặt Trời Mọc. Ông được xem là “vua hài kịch” với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật diễn xuất.

Tiếc thay, trải qua tuổi 70, ông đã không thể qua khỏi căn bệnh viêm phổi cấp tính đang hoành hành trên khắp thế giới.
Từ ngày 17, ông bắt đầu cảm thấy không khoẻ và tự cách ly, tuy nhiên, vì các triệu chứng trở nên nặng hơn Shimura đến khám tại bệnh viện và được xét nghiệm dương tính với Virus Corona. Sau 10 ngày chống chọi với căn bệnh, Shimura Ken vĩnh viễn dừng lại sự nghiệp của mình, hưởng thọ 70 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương trong lòng người hâm mộ.

Ảnh: https://vov.vn/van-hoa/nghe-si/vua-hai-nhat-ban-nguy-kich-vi-nhiem-virus-sarcov2-1026878.vov

Bạn biết gì về nghệ sĩ tài năng này, hãy cùng JAPO tìm hiểu đôi nét về ông nhé!
Shimura Ken tên thật là Shimura Yasunori sinh ngày 20/2/1950 ở Tokyo. Ông là con út trong gia đình 3 anh em trai. Trong khi hai anh lớn tốt nghiệp đại học và trở thành công chức thì chỉ Shimura Ken lựa chọn con đường nghệ thuật đầy chông gai. Nghệ danh “Ken” của ông lấy từ tên của người cha đã khuất “Kenji”.

Cha ông vốn là một giáo viên tiểu học, một người vô cùng bảo thủ và nghiêm khắc. Trong những ngày tháng “tưởng như địa ngục” ấy, có một lần, Shimura Ken thấy cha của mình cười lớn khi xem một vở hài kịch (Manzai) và Rakugo, chính những giây phút đó thôi thúc ông đến với nghệ thuật hài. Quyết tâm đó ngày một lớn dần, cho đến khi ông học trung học. Ông và nhóm bạn thường biểu diễn tại lễ hội văn hoá của trường. Sau đó ông thi vào trường cấp 3 mới thành lập của khu đô thị ở Tokyo và trở thành lứa học sinh đầu tiên của ngôi trường (sau này trường Kurume-kouto vô cùng nổi tiếng bởi danh hiệu “ngôi sao đô thị” vì đây là nơi khai sinh ra nhiều anh tài như cầu thủ Nakamura Kengo hay danh hài Shimura Ken)

Debut vào năm 1972 (năm 22 tuổi), sau khi tốt nghiệp đại học Hosei, khoa giáo dưỡng, Shimura Ken đã bắt đầu sử dụng nghệ danh và chính thức bước chân vào làng giải trí. Nhân vật “Bakatono-sama” là vai diễn giúp tên tuổi của Shimura Ken được biết đến rộng rãi trước công chúng. Ông vào vai một lãnh chúa trong thời kỳ xa xưa, nội dung chủ yếu đá xoáy, châm biếm những hành vi “xấu xí” của các bậc “quan to” trong xã hội hiện đại.

Một vai diễn phổ biến của Shimura nữa đó là vai diễn ông già quái đản trong trong show “Henna Oji-san”.

Ảnh: https://twitter.com/minatozakijp29/status/900302201142222853

Shimura Ken chưa từng kết hôn nhưng lại thường xuyên vướng vào những tin đồn tình ái với các diễn viên hay người mẫu.
Tuy sự nghiệp của ông đã dừng lại ở tuổi 70 nhưng những gì danh hài này đã cống hiến sẽ còn sống mãi trong tim của đông đảo người dân Nhật Bản cũng như các Fan quốc tế. Vĩnh biệt “vua hài kịch” Shimura Ken!

Chee (Tổng hợp)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: