Tin buồn: cựu chủ tịch tập đoàn thiết bị y tế hàng đầu Nhật Bản qua đời vì dịch COVID-19

Ông Tateishi Yoshio là người con trai thứ 3 của nhà sáng lập ra công ty OMRON. Sau khi tốt nghiệp Đại học Doshiha, ông gia nhập công ty vào năm 1963, khi đó công ty còn mang tên Tateishi Electronics.

Năm 1987 ông được bổ nhiệm vai trò Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2003, đến năm 2011 trở thành Chủ tịch danh dự và sau đó là cố vấn từ năm 2019. Hiện nay ông là cựu Chủ tịch và cũng là CEO một công ty rất lớn về sản xuất thiết bị y tế, Robot tự động hoá và các thiệt bị điện… Ngoài ra ông cũng là Chủ tịch của công ty Kyosho từ 2007 đến tháng 3 năm nay.

Ảnh: https://www.asahi.com/articles/ASN4P4JHJN4PPLFA007.html

Ông cũng là người tiên phong trong dịch vụ soát vé tự động ở ga tàu điện, đem về cho công ty nguồn doanh thu khổng lồ. Tập đoàn của ông đã thiết lập hệ thống soát vé tự động đầu tiên trên thế giới ở nhà ga Kitasenri thuộc tuyến tàu Hankyu. Ông Yoshio Tateishi còn được biết đến như một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới kinh doanh ở địa phương. Ông cũng được trao Huân trương Mặt Trời Mọc cho những lần đóng góp vào sự phát triển kinh tế nước nhà.

Ở Việt Nam, thiết bị y tế mang nhãn hiệu OMRON như máy đo huyết áp, cân điện tử,… được người tiêu dùng đánh giá cao vì chất lượng vượt trội.

Ông Tateishi qua đời vào ngày 21/4 do viêm phổi, hưởng thọ 80 tuổi, trước đó vài ngày ông cũng được xác nhận đã nhiễm Covid-19 và nhập viện ở Kyoto hôm 5/4.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: