Nhật Bản xem xét nới lỏng nhập cảnh cho một số nước trong đó có Việt Nam

Trước tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19, chính phủ Nhật Bản đã thắt chặt việc nhập cảnh của người nước ngoài vào lãnh thổ nước này. Đến cuối tháng 5, khi lệnh khẩn cấp được gỡ bỏ, số ca nhiễm giảm xuống nhanh chóng, chính phủ đang xem xét cẩn trọng việc nới lỏng quy định nhập cảnh. Bước đầu tiên có thể thực hiện với công dân các nước Thái Lan, Việt Nam, Úc,… Những công dân đến từ các nước trên đều sẽ được kiểm tra y tế nghiêm ngặt tại sân bay trước khi được phép vào Nhật.

Ảnh: https://www.sankei.com/politics/news/200531/plt2005310007-n1.html

Thái Lan và Việt Nam là 2 nước đã ổn định việc chống dịch và đồng thời có mối quan hệ kinh tế gắn kết với Nhật Bản. Chính phủ cũng cho biết kế hoạch nới lỏng nhập cảnh giai đoạn tiếp theo có thể tiến hành từ mùa hè năm nay. Mặt khác, với Trung Quốc, nơi được cho là ổ dịch bùng phát, Nhật vẫn tiếp tục thực hiện ngưng cấp thị thực vào Nhật Bản. Với Hàn Quốc, Nhật Bản cho phép công dân nước này nhập cảnh chỉ dưới vai trò đặc biệt gọi là “Fast track” (nhân viên kinh doanh khẩn cấp vì mục đích thương mại). Trong một số điều kiện nhất định, thời gian cách ly 14 ngày giảm xuống còn 1-2 ngày. Các biện pháp giảm thiểu tương tự đã được áp dụng để nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Hungary cũng là nước châu Âu mở cửa cho người Nhật vào nhập cảnh với mục đích thương mại từ ngày 14/5, trước đó họ đã dừng cấp thị thực nhập cảnh cho tất cả người nước ngoài.

Nguồn tin: https://www.sankei.com/

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: