Một người Trung Quốc bị chỉ trích vì đăng ký nhãn hiệu “Ainu”- mục đích trục lợi từ văn hóa?

Một cá nhân ở Trung Quốc đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Ainu, trùng với tên một tộc người thiểu số ở Nhật Bản, đã bị chỉ trích và cho rằng nhằm thu lợi từ văn hóa của Nhật Bản.

Văn phòng chuyên cấp bằng sáng chế Nhật Bản ”JPO” vừa tiết lộ, một cá nhân ở Thâm quyến, Trung Quốc đã đăng ký nhãn hiệu ”Ainu” cho các sản phẩm như case Smartphone, chuột PC, máy tính,… Đơn được nộp vào ngày 3 tháng 3.

 

Văn phòng Bằng sáng chế Nhật Bản = Chiyoda-ku, Tokyo

Đơn đăng ký đang chờ kiểm duyệt trong vòng 2 ngày, JPO cho biết họ sẽ đưa ra quyết định dựa trên Luật thương hiệu. Không rõ người nộp đơn có biết được tầm quan trọng của từ Ainu khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không. Đơn đăng ký được gửi ngay giữa lúc Chính Phủ Nhật Bản đang có kế hoạch mở Bảo tàng và Công viên Quốc gia Ainu ở Hokkaido trong năm nay với mục đích mang đến sự bình đẳng cho cộng đồng dân tộc thiểu số Ainu.

 

Ảnh https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Về vấn đề này, người dân Ainu phản đối và hy vọng Chính phủ hành động vì cho rằng đây là hành động trục lợi từ cộng đồng của họ

Năm ngoái Nhật Bản đã ban hành luật nhằm bảo vệ và thúc đẩy Văn hoá Ainu thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính, cũng là lần đầu tiên quy định Ainu là người bản địa.

Người dân Ainu có màu da sáng, cơ thể có nhiều lông, đôi mắt tròn và sâu, tóc hơi quăn kiểu gợn sóng. Họ không giống người Nhật, đàn ông Ainu có râu dày, dáng người cao to, do đó mà cũng có nhiều giả thuyết cho rằng, người Ainu có nguồn gốc từ phương Tây.

Nguồn: https://www.tokyo-np.co.jp/article/33007

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: