Tức giận vì Game bị lỗi, học sinh trung học doạ đánh bom trụ sở Konami

Konami Holdings Corporation , thường được gọi là Konami, là một công ty giải trí Nhật Bản và tập đoàn sản xuất Game.

Tại Tokyo, cảnh sát đã bắt giữ một học sinh năm hai trung học, với cáo buộc đe doạ đánh bom trụ sở Konami.

Ảnh https://www.youtube.com/watch?v=88vjS3L7YOo

Theo tờ Yomiuri cho biết, nghi phạm 16 tuổi bị cáo buộc đưa ra lời đe doạ vào khoảng từ 16-18 tháng 6, trên phần review của app store online. Tờ Mainichi cho biết Game được đề cập là Game bóng đá PES.

Nghi phạm viết “Tôi sẽ cho nổ tung trụ sở Konami” và “Tôi sẽ giết những người làm việc cho Konami”. Học sinh trung học này còn cho biết sẽ thực hiện các hành động khủng bố, đồng thời đã cài đặt sẵn bom. Tất nhiên không có quả bom nào cả.

Học sinh này đã thừa nhận cáo buộc, đồng thời giải thích nguyên nhân do thất vọng dẫn tới giận dữ vì lỗi trong Game, cụ thể vấn đề kết nối khiến người chơi thua cuộc.

Theo Sở Cảnh sát Tsukiji, ứng dụng này cho phép chơi trực tuyến với những người dùng khác. Nếu đối thủ ngắt kết nối giữa trận đấu, dù người kia đang thắng cũng có trường hợp trở thành kẻ thua cuộc. Nghi phạm tức giận với Konami vì làm ngơ những người chơi độc hại này.

Nguồn tin: https://mainichi.jp/articles/20200701/k00/00m/040/165000c

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: