Ngộ độc thực phẩm – gần 400 giáo viên và học sinh Nhật Bản bị tiêu chảy

Hơn 400 người tại các trường tiểu học và trung học ở Yashio, thành phố phía Bắc thủ đô Tokyo đã bị đau bụng, đi tiêu chảy sau khi ăn bữa trưa.

Gần đây, khoảng 400 giáo viên và học sinh tại hơn 10 trường công lập ở Thành phố Yashio của Nhật Bản đã trở thành nạn nhân của một đợt ngộ độc thực phẩm quy mô lớn.

Chính quyền Saitama cho biết hôm thứ 5 đã xác nhận có gần 400 người tại các trường tiểu học và trung học ở Yashio, thành phố phía Bắc thủ đô Tokyo, đã bị đau bụng, đi tiêu chảy sau khi ăn bữa trưa do công ty TQC cung cấp vào ngày 26/6.

Suất ăn bao gồm gà rán, khoai tây sốt cá ngừ, salad rong biển cùng cơm và súp Miso.

Có 37 học sinh của tất cả 15 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập vắng mặt vào ngày 29 do tình trạng thể chất kém như đau bụng và tiêu chảy. 281 người đã vắng mặt vào ngày 30. 15 giáo viên vắng mặt vào ngày 29 và 5 giáo viên vắng mặt vào ngày 30. Trung tâm y tế công cộng nghi ngờ rằng nguyên nhân do ngộ độc thực phẩm, vì vậy Chính quyền địa phương đang điều tra trung tâm cung cấp bữa ăn trưa tại trường cho các trường tiểu học và trung học. Cơ quan giáo dục tại địa phương đã quyết định để học sinh trong 15 trường tự mang bữa trưa trong thời gian hiện tại, ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với dịch vụ giao cơm vào bữa trưa.

Bên cạnh đó, Chính quyền địa phương cũng đang điều tra nhằm xác minh nguồn gốc, nguyên nhân của vụ việc.

 

AD

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: