Mưa lớn gây lũ lụt làm thiệt hại nhiều khu dân cư – cuốn trôi cả cầu ở Nhật Bản

Hơn chục người được cho là đã chết và một số người mất tích sau trận mưa lớn và lũ lụt đã đóng sập miền Nam Nhật Bản hôm thứ 7, khiến nhiều cư dân mắc kẹt trên mái nhà chờ giải cứu.

Hơn 75,000 cư dân ở quận Kumamoto và Kagoshima trên đảo Kyushu đã được yêu cầu sơ tán.

Ảnh https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-07-04/heavy-rain-floods-southern-japan-over-a-dozen-presumed-dead

”Tôi chưa từng trải nghiệm điều gì kinh khủng như thế này” – Một người đàn ông hiện đang ở nơi trú ẩn của Thành phố Yatsushiro trả lời phỏng vấn của NHK. Theo NHK TV, một số khu vực có mưa lớn trong 72 giờ qua.

Tính đến 18:30 phút ngày 4/7 (giờ địa phương), tỉnh trưởng Kumamoto đã xác nhận 15 người được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại 1 viện dưỡng lão ở làng Kumamura, nơi đang bị ngập lụt nghiêm trọng.

Lũ lụt từ sông Kuma ở phía Nam làm ngập một nửa thị trấn Hitoyoshi, những ngôi nhà và các toà nhà bị bao phủ bởi bùn và nước. Các cơ quan chức năng nhận được hơn 100 cuộc gọi từ những người cần cứu hộ, nhưng nhiều đường dây không thể truy cập được.

Chính quyền địa phương cho biết một số ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Chính phủ Nhật Bản đã gửi khoảng 10,000 thành viên Lực Lượng Tự Vệ đến khu vực.

Mưa lớn gây ngập lụt và làm thiệt hại ở nhiều khu dân cư, ông Nakamoto Yoshihisa thuộc cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác và tuân thủ chỉ thị sơ tán của Chính quyền địa phương.

Ảnh https://www.nbcnews.com/news/world/least-20-dead-floods-sweep-houses-away-south-japan-n1232920

Cơ quan Khí tượng cho biết tình trạng khí quyển bất ổn là do luồng không khí nóng ẩm kết hợp với dải mây giông và khối áp thấp. Dải mây gây mưa bao  trùm đảo Kyushu, gây lượng mưa lớn hơn 100mm/giờ ở nhiều khu vực của Tỉnh Kumamoto. Mưa lớn khiến sông Kuma tràn bờ, cuốn trôi một cây cầu.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu những người bị mắc kẹt, thế nhưng lại gặp khó khăn do tình trạng đường sá gây cản trở.

Cơ quan Khí tượng cảnh báo dải mây giông có thể tiếp tục gây mưa ở cả miền Đông và Tây Nhật Bản, cơ quan cho biết có nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng, nước sông tràn bờ, sấm chớp và gió dật.

Trong ngày hôm nay, ở phía Nam Nhật Bản, mưa lớn bắt đầu ngớt vào buổi chiều. Hiện tại giới chức năng đã đổi ”cảnh báo đặc biệt” về mưa lớn đối với hai Tỉnh Kumamoto và Kagoshima thành mức “cảnh báo”.

Nguồn: https://weather.com/news/news/2020-07-04-japan-flooding-mudslides-kyushu-kumamoto-kagoshima

AD

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: