Triển lãm độc đáo ở Nhật, khuyến khích người tham dự đến trộm tác phẩm trưng bày?

Rất nhiều nghệ sỹ Nhật Bản đã lên kế hoạch cho một triển lãm khuyến khích người tham gia đến để ”ăn trộm” các tác phẩm được trưng bày, thu hút hàng trăm người tham dự. Tuy vậy, mục đích của triển lãm là để cảnh báo về nạn trộm vặt.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Tại cuộc triển lãm chủ đề ”ăn trộm” ở Tokyo đã giới thiệu một số các tác phẩm nghệ thuật và kêu gọi mọi người tham quan quay trở lại bảo tàng vào ban đêm để trộm những vật mà họ thích. Có một đồn cảnh sát ở gần đó, nhưng các sỹ quan chỉ can thiệp để kiểm soát đám đông. Bởi lẽ các tác phẩm trưng sử dụng để “dụ dỗ” các siêu đạo chích được bày ra ở đó để…được trộm.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Tuy nhiên, triển lãm không chỉ mang tính giải trí mà để truyền đi thông điệp “Đừng trộm cắp vặt”.

Ông Tota Hasegawa – đại diện bên tổ chức cho hay đây dự kiến sẽ là một “trải nghiệm” thú vị cho mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả.

Ban đầu sự kiện hướng tới các nhóm trộm bí mật, nhưng sự thành công của triển lãm trên các phương tiện truyền thông đã thu hút đám đông tập trung tại đó với hy vọng “trộm” được tác phẩm nghệ thuật mà họ yêu mến. Đám đông tập trung ở trước cửa bảo tàng trước giờ dự kiến 1 tiếng đồng hồ, và triển lãm được lên kế hoạch kéo dài 10 ngày đã gần như không còn tác phẩm nào sót lại chỉ trong vòng 10 phút.

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: