Khám bệnh trực tuyến và đưa thuốc bằng Drone để tránh lây nhiễm Covid-19 ở Hokkaido

 

Ảnh https://www.asahi.com/

Tại thành phố Asahikawa, Hokkaido vào ngày 19 vừa qua đã tiến hành thí nghiệm thực tế mới trong lĩnh vực y tế. Ở đây các bác sỹ khám bệnh trực tuyến và kê đơn giao thuốc cho bệnh nhân bằng Drone (phương tiện bay không người lái). Đây là thử nhiệm đầu tiên ở Nhật Bản nhằm mục đích khám chữa bệnh không cần tiếp xúc để phòng tránh lây nhiễm COVID-19.

Tại Đại học y khoa Asahikawa, bác sỹ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trên màn hình máy tính, đặt các câu hỏi liên quan đến triệu chứng, sau khi hoàn tất kiểm tra, bác sỹ kê đơn thuốc và chuyển đến cho bệnh nhân thông qua Drone.

Ảnh https://www.asahi.com/

Bệnh nhân trong thử nghiệm là một người đàn ông ở độ tuổi 80 mắc bệnh tiểu đường. Sau khi kiểm tra, Drone được trang bị một hộp mát có chứa thuốc điều trị Insulin bay đến một viện dưỡng lão cách đó khoảng 500m, nơi bệnh nhân đang ở, chỉ mất 4 phút đến địa điểm và hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh https://www.asahi.com/

Dù khám bệnh trực tuyến, nhưng vẫn phải đi lấy thuốc trực tiếp thì nguy cơ bị lây bệnh vẫn cao. Chính vì vậy, thí nhiệm lần này được thực hiện với tiêu chí bệnh nhân được khám bệnh mà không cần ra ngoài lấy thuốc.

 

Ảnh https://www.asahi.com/

Lúc đầu việc khám bệnh từ xa chỉ sử dụng ở những khu vực thiếu hụt bác sỹ, tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 từ tháng 4 đén nay, Chính phủ Nhật bản đã ban hành ngoại lệ cho phép bác sỹ được khám bệnh trực tuyến, và thông qua điện thoại kể từ lần khám đầu tiên theo tham khảo nhận định của bác sĩ. Nội các Nhật bản cũng phê duyệt hệ thống hoàn chỉnh từ khám bệnh đến nhận thuốc trực tuyến vào ngày 17/7 năm nay.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: