Một người đàn ông bị bắt vì lái xe máy qua Cầu danh lam thắng cảnh quốc gia

Vào ngày 17/7, Camera an ninh phát hiện một chiếc xe máy đi trên cầu Kintaikyo. Đây là cây cầu bằng gỗ cổ, sau sự việc cấu trúc gỗ của cầu bị thiệt hại bởi vết lốp xe và trọng lượng của chiếc xe máy.

Tờ Yomiuri cho biết cảnh sát địa phương đã bắt giữ một người đàn ông, nghi ngờ vi phạm Luật bảo vệ tài sản văn hoá.

Cầu Kintaikyo được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống, đồng thời mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Cầu được xây vào năm 1673, tồn tại sau rất nhiều thảm hoạ thiên nhiên và được xem như một trong 3 cây cầu nổi tiếng nhất nước Nhật. Cây cầu được thiết kế bằng cách ghép các ván gỗ, chỉ thích hợp để đi bộ. Tuy vậy do có ý nghĩa quan trọng, người đi bộ phải trả một khoản phí nhỏ để qua cầu, các phương tiện khác kể cả xe đạp đều bị cấm.

Theo thông báo từ Sở cảnh sát Iwakuni, chiếc xe máy qua cầu vào khoảng 6 giờ 40 phút chiều ngày 17/7. Khi các nhân viên đến hiện trường để kiểm tra thiệt hại, họ xác nhận trong số 550 tấm ván đã có 322 (60%) bị vết lốp xe hằn lên.

Một người đàn ông 40 tuổi là công nhân xây dựng đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ gây hại cho cây cầu cùng hành vi lái xe nguy hiểm. Nghi phạm đã chấp nhận các khoản phạt và xin lỗi vì hành vi của mình.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: