Cục quản lý xuất nhập cảnh nới lỏng các hạn chế làm việc cho người nước ngoài bị mắc kẹt ở Nhật Bản trong đại dịch

Cụ thể các quy định về thị thực được sửa đổi nhằm mục đích hỗ trợ các thực tập sinh không thể về nước và những người cần việc làm tại Nhật Bản.

Để có thị thực cư trú tại Nhật nhìn chung yêu cầu lý do, ví dụ đang tham gia chương trình giáo dục, có nghề nghiệp, hoặc gia đình ở nước này. Còn một loại thị thực cho thực tập sinh kỹ thuật, cho phép người nước ngoài sống ở Nhật trong khi tham gia khoá đào tạo, huấn luyện với công ty Nhật Bản, thường dành cho các ngành kỹ sư, sản xuất.

Thị thực cho thực tập kỹ thuật là một loại giao thoa giữa thị thực lao động và thị thực cho sinh viên. Nó có yêu cầu học vấn và kinh nghiệm chuyên môn thấp hơn thị thực lao động tiêu chuẩn, nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế phát triển giáo dục ở những nước kém phát triển hơn, khuyến khích lao động các nước đến Nhật Bản học tập và làm việc.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200825/k10012582771000.html

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 mà nhiều thực tập sinh kỹ thuật các nước dù đã hoàn thành khoá học vẫn bị kẹt lại Nhật Bản. Chính phủ ước tính có khoảng 24,000 cư dân nước ngoài rơi vào tình trạng này, đồng nghĩa với việc họ cần kiếm tiền để chi trả cho mức sinh hoạt phí thời gian này.

Một hạn chế của thị thực dành cho thực tập sinh kỹ thuật là người có thị thực này chỉ được làm công việc trong lĩnh vực được chỉ định ở đơn xin thị thực ban đầu của họ. Điều này hạn chế cơ hội việc làm, đặc biệt trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Xét về vấn đề này, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã thông báo rằng bắt đầu từ tháng 9, những người có thị thực dạng thực tập sinh kỹ năng đã kết thúc chương trình thực tập sinh sẽ có thể làm việc hợp pháp trong các lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Masako Mori, người cũng có thẩm quyền đối với Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết: “Việc tạo ra một môi trường cho thực tập sinh kỹ thuật có thể yên tâm cư trú tại Nhật rất quan trọng. Chúng tôi sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho người nước ngoài ở Nhật Bản”.

Cục cũng thông báo rằng họ sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ thường trú cho đối tượng người nước ngoài vào tháng 9, với hướng dẫn được cung cấp bằng 14 ngôn ngữ về tìm kiếm việc làm, hỏi đáp vấn đề cư trú và các mối quan tâm liên quan đến COVID-19 qua dịch vụ điện thoại miễn phí.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: