Máy bán hàng tự động ở Irabaki cung cấp nước lạnh miễn phí cho học sinh

Các máy bán hàng tự động đã được thiết lập tại 14 trường tiểu học và trung học cơ sở khác nhau ở thành phố Tsukubamirai.

Mùa Hè này, Nhật Bản lại chứng kiến nhiều ca say nắng, dẫn đến tử vong, thậm chí số người tử vong do sốc nhiệt còn nhiều hơn cả COVID-19.

Tại một thành phố ở tỉnh Ibaraki, để giảm nguy cơ say nắng và hạn chế phạm vi lây nhiễm COVID-19 trong trường học, mười bốn trường tiểu học và trung học cơ sở đã quyết định lắp đặt các máy bán hàng tự động cung cấp nước mát miễn phí cho học sinh.

Ảnh https://mainichi.jp/english/articles/20200826/p2a/00m/0na/030000c

***Nếu bạn thấy ai đó có các triệu chứng của say nắng, thân nhiệt cao hơn 40 độ C, vui lòng chuyển họ đến nơi mát mẻ, chườm mát và gọi dịch vụ cấp cứu tại địa phương.

Mỗi trường học ở thành phố Tsukubamirai tại tỉnh Ibaraki sẽ được cấp từ một đến ba đơn vị máy bán hàng tự động tùy thuộc vào số học sinh của trường. Chỉ với một nút bấm đơn giản, học sinh có thể nhận được một chai nước lạnh miễn phí để mang về nhà.

Chiến dịch máy bán hàng tự động này cũng đồng thời giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ở các trường tại Nhật Bản, học sinh tự mang theo chai nước và lấy nước ở các hệ thống vòi trong trường. Tuy nhiên, hệ thống này có nguy cơ lây nhiễm vi rút cao.

Ảnh Pakutaso

Với máy bán hàng tự động, việc phân phối nước cho học sinh có nhu cầu sẽ dễ dàng hơn, đồng thời cũng tiện hơn cho việc khử trùng.

Các máy bán hàng tự động này sẽ có mặt tại 14 trường học cho đến cuối tháng 9. Bằng cách nào đó, hy vọng họ sẽ cung cấp đủ số lượng nước cho tất cả các em học sinh để hạn chế những hậu quả không mong muốn do nắng nóng gây ra.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: