Tàu chở 6.000 con gia súc và 43 thuỷ thủ đoàn mất tích ngoài khơi Nhật Bản, chỉ có một người được cứu sống

Một tàu chở hàng chở 43 thủy thủ đoàn và gần 6.000 con gia súc đã bị chìm ngoài khơi Nhật Bản sau khi được báo cáo mất động cơ do bão Maysak gây ra, chỉ có một người sống sót.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin, tàu được đăng ký tại Panama, có tên là Gulf Livestock 1, đã gửi cuộc gọi cứu nạn từ Biển Hoa Đông vào sáng sớm thứ Tư, về phía Tây của đảo Amami Oshima ở Tây Nam Nhật Bản.

https://www.abc.net.au/

Con tàu khởi hành từ Napier, thành phố cảng ở New Zealand, hôm 14/8, chở theo 5.867 con gia súc. Theo lộ trình, tàu hướng đến cảng Jingtang, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Thủy thủ đoàn gồm 40 người Philippines, 2 người Úc. và 2 người New Zealand Thời gian di chuyển khoảng 17 ngày. Chính phủ Úc đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình của hai thuyền viên Úc.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được xác định ngay lập tức, nhưng thời tiết ở khu vực này đang vô cùng phức tạp do cơn bão Maysak. Gió mạnh và mưa lớn từ cơn bão ban đầu đã cản trở hoạt động tìm kiếm, nhưng thời tiết đã được cải thiện, Higashi nói.

Tổ chức bảo vệ quyền động vật SAFE của New Zealand cho biết thảm kịch cho thấy rủi ro của việc buôn bán xuất khẩu động vật sống.

“Đây là một cuộc khủng hoảng thực sự, và suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình của 43 thủy thủ đoàn mất tích cùng con tàu. Nhưng các câu hỏi vẫn còn đó, bao gồm cả lý do tại sao việc buôn bán này được phép tiếp tục ”.

Bão Maysak đã suy yếu thành bão nhiệt đới khi nó đến ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên hôm thứ Năm.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: