Thuê khách sạn ”hâm nóng tình cảm” – Cha mẹ bỏ 2 con gái nhỏ ở nhà suốt 11 ngày, dư luận Nhật Bản tiếp tục ”dậy sóng”

Trang Yahoo News đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông thất nghiệp 28 tuổi và người vợ 24 tuổi của anh ta vì nghi ngờ đã bỏ bê 2 con gái 3 tuổi và 1 tuổi trong căn hộ của họ suốt 11 ngày.

Theo tin từ cảnh sát, người chồng Mitsugi Yamamoto chưa có việc làm và vợ Kazuki là một công nhân thời vụ, đã thừa nhận tội danh. Họ khai rằng đã thuê phòng tại một khách sạn và ở đó suốt 11 ngày vì muốn dành thời gian riêng tư bên nhau.

Cảnh sát cho biết 2 đứa trẻ đã bị cha mẹ bỏ lại ở nhà trong khoảng từ ngày 11/7 đến ngày 21/7. Thỉnh thoảng hai người có đến cho chúng ăn nhưng sau đó quay lại khách sạn.

Đêm 21/7, có người phát hiện cháu bé 3 tuổi đi lang thang trên đường gần chung cư, một người qua đường đã thông báo cho đồn cảnh sát và tạm thời giữ đứa trẻ tại đồn cảnh sát. 3 giờ sau, cảnh sát tìm đến căn hộ của gia đình và phát hiện bé gái 1 tuổi đang ở nhà 1 mình.

Sau đó cả 2 bé gái được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, kết quả không không có bất kỳ vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc này tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận Nhật Bản khi trước đó đã có 1 vụ án tương tự đau lòng xảy ra.

Ảnh https://373news.com/_news/?storyid=123171

Vụ án trước cũng liên quan đến vấn đề bỏ rơi con cái. Cả 2 vụ án này xảy ra liên tiếp khiến dư luận Nhật bản phẫn nộ. Có nhiều ý kiến cho rằng việc để con tự lập là một điều đáng khích lệ nhưng không đồng nghĩa với hành vi bỏ bê và để mặc con cái tự xoay sở ở nhà 1 mình. Những đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bản thân mà không có sự giám sát của cha mẹ.

Đây không phải là hiện tượng mới ở Nhật. Nhiều phụ huynh không quan tâm con cái, nhưng lại bao biện rằng đang tập cho đứa trẻ tính tự lập.

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: