Japan Airlines ngừng sử dụng ‘Ladies and Gentlemen’ để tránh phân biệt giới tính

Japan Airlines (JAL) đưa ra quyết định tìm kiếm giải pháp khác để nhắc đến các hành khách, thay vì dùng “ladies and gentlemen” để tránh phân biệt giới tính.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, hãng hàng không sẽ dùng cụm từ “attention all passengers” (Xin hành khách chú ý) và “welcome, everyone” (Chào mừng tất cả mọi người) tại các sân bay trên toàn thế giới, thay thế cho cụm từ trước kia ‘Ladies and Gentlemen’ (thưa quý bà và quý ông) để ủng hộ bình đẳng giới.

Ảnh https://nextshark.com/japan-airlines-to-stop-using-ladies-and-gentlemen/

Theo người phát ngôn của JAL Yutaro Iwsaki, hãng đang hướng tới việc đối xử với các hành khách giống như nhau, bất kể giới tính. Ngoài ra các kế hoạch bình đẳng giới của hãng đã được thúc đẩy từ năm 2014.

Vào tháng 3, JAL tuyên bố nữ tiếp viên có thể chọn mặc đồng phục quần dài thay vì váy để cảm thấy thoải mái hơn.

JAL Express, một công ty con của hãng hàng không, cũng đã thuê nữ phi công lái máy bay thương mại đầu tiên của Nhật Bản vào năm ngoái.

Nữ phi công đó là Ari Fuji, sau khi thi lấy bằng ở Hoa Kỳ, cô chấp nhận tham gia chương trình đào tạo phi công của JAL và trở về Nhật.

Các hãng hàng không quốc tế khác đã thực hiện các chính sách tương tự, cụ thể Air Canada thay thế ‘Ladies and Gentlemen’ bằng “everybody” (mọi người) và hãng Qantas của Úc hạn chế sử dụng các thuật ngữ dành riêng cho giới tính.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, Nhật Bản tích cực thúc đẩy quyền lợi cho LGBT, với ngày càng nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Vào tháng 12, một cuộc khảo sát Online cho thấy 1/10 người ở Nhật xác định LGBT là một nhóm giới tính thiểu số. Theo đó tiết lộ rằng 78% người là LGBT ở Nhật vẫn chưa công bố xu hướng tính dục của mình.

Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản đang có những nỗ lực để tạo ra môi trường tốt hơn cho cộng đồng LGBT ở nước này.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: