Nhật Bản đang có kế hoạch mở cửa cho khách du lịch quốc tế vào tháng 4 năm 2021, bất chấp COVID-19 với yêu cầu nhập cảnh mới

Du lịch nước ngoài trở nên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Tất nhiên không phải là rào cản quá lớn với những ai đam mê khám phá và bất chấp mạo hiểm, nhưng cũng phần nào đó khiến nhiều người chùng bước.
Tuy nhiên hiện tại một số quốc gia đã bắt đầu mở cửa một phần, với số lượng công dân quốc gia được phép nhập cảnh hạn chế.

Đã hơn 6 tháng kể từ khi Nhật Bản đóng cửa với khách du lịch do COVID-19. Cũng như đa số các quốc gia, ngành du lịch nước này chịu cú sốc lớn, đặc biệt với sự kiện hoãn Thế vận hội Tokyo.

Thế nhưng sớm thôi, Thế vận hội sẽ lại được diễn ra, với ngày ấn định là 23/7/2021. Phó chủ tịch Thế vận hội, ông John Coates khẳng định Olympics vẫn sẽ diễn ra bất chấp COVID-19.

Ảnh https://www.boredpanda.com/japan-reopen-tourists-entry-requirements/

Mặc dù tuyên bố không phải lệnh chính thức của Chính phủ, nhưng Nhật Bản đã bắt đầu quá trình mở cửa biên giới cho du khách quốc tế, không chỉ vì lý do Olympics, mà còn để cải thiện tình hình kinh tế.

Nhật Bản hiện đang thiết lập các biện pháp mở cửa biên giới cho du lịch quốc tế vào tháng 4 năm 2021

Chính phủ tuyên bố rằng đang tiến hành mở cửa quốc gia. Họ sẽ thực hiện các cuộc điều tra toàn diện về cách thức và thời gian thực hiện. Kế hoạch dự kiến là vào tháng 4/2021 sẽ dỡ bỏ lệnh cấm với du khách nước ngoài. Kế hoạch này đang được thực hiện cẩn thận trên cơ sở thử nghiệm.

So với một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản đang làm khá tốt trong việc quản lý đại dịch.

Bên cạnh nhu cầu phục hồi nền kinh tế, Nhật Bản đang thiết lập các biện pháp an toàn trong bối cảnh Thế vận hội Tokyo

Các biện pháp an toàn theo kế hoạch mới này sẽ theo dõi hiệu quả ba giai đoạn chính trong hành trình của khách du lịch – đó là thời gian khởi hành, đến nơi và lưu trú. Chính phủ cũng sẽ đảm bảo có sẵn bản đồ quản lý y tế và các trung tâm chuyên dụng để không gây quá tải cho những cơ sở y tế hiện tại.

Trước khi khách du lịch quốc tế đến quốc gia này, họ sẽ cần tải xuống ứng dụng quản lý sức khỏe chuyên biệt và sẽ phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 từ quốc gia của họ.

Ảnh https://www.boredpanda.com/japan-reopen-tourists-entry-requirements/

Nếu khách du lịch xét nghiệm dương tính trong thời gian lưu trú ở Nhật, bắt buộc phải có bảo hiểm y tế nhân. Mặc dù không có yêu cầu đối với những người có kết quả xét nghiệm âm tính khi đến Nhật Bản phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, tuy nhiên, họ sẽ được yêu cầu báo cáo tình trạng sức khỏe của mình trong ứng dụng trong hai tuần đầu tiên.

Các biện pháp này sẽ được duy trì xuyên suốt và sau Thế vận hội vì Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu phục hồi du lịch quốc tế.

Gần đây, Nhật Bản  đã mở cửa biên giới đối với người nước ngoài có giấy phép ở lại Nhật Bản lâu dài. Phần lớn bao gồm nhân viên của các công ty và tổ chức, cũng như sinh viên quốc tế. Vì vậy, dỡ bỏ lệnh cấm du lịch quốc tế là bước hợp lý tiếp theo.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: