”Thịt thực vật” nhãn hiệu Earthmeat đang tìm kiếm đối tác phân phối ở Việt Nam

Harada đang tìm kiếm đối tác phân phối “thịt thực vật” tại Việt Nam.

Thịt thực vật có nguồn gốc từ Châu Âu, dự kiến sẽ được bán rộng rãi ở Việt Nam và các nước Châu Á khác.ác loại thịt thực vật đã và đang trở thành chủ đề rất được quan tâm trong nghành công nghiệp thực phẩm hiện nay. Harada Corporation đã nhập khẩu và bán sản phẩm này tại các nước Châu Á khác.

https://vnexplorer.net/

Tập đoàn Harada có trụ sở ở Nhật Bản hiện đang kinh doanh các sản phẩm thịt có nguồn gốc thực vật nhãn hiệu Earthmeat tại các quốc gia  Singapore, Thái Lan. Hiện tại tập đoàn đang thông báo tìm kiếm các công ty, nhà phân phối tại Việt Nam.

Thịt thực vật được chế biến và bán lần đầu tiên ở Châu Âu hơn 10 năm trước, được sản xuất theo bí quyết độc đáo. Thực vật có bề ngoài giống như thịt gà thật, cảm giác khi ăn ngon miệng không kém. Người dùng hoàn toàn có thể thưởng thức vị ngon và độ mềm của thịt Earthmeat, chứa lượng lớn protein, chất béo và rất ít Calories. Thêm vào đó, người dùng có thể hấp thụ chất xơ dồi dào từ thực vật mà không có được từ các loại thịt thông thường.

“Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Nhật Bản – các quốc gia này có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay giá cả thị trường, nhưng người dân mỗi nước đều có chung mong muốn được thưởng thức những bữa ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe.” – Ông Kota Kinoshita, giám đốc chi nhánh của Harada Corporation ở Singapore cho biết.

Đặc biệt ở Việt Nam, môi trường đang bị ảnh hưởng bởi khói bụi thành thị, và do ảnh hưởng từ các nhà máy, xí nghiệp điện. Vì vậy Việt Nam phải khẩn trương cải thiện chất lượng không khí bằng cách phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện môi trường.

Theo nghiên cứu của Harada, việc sử dụng nguồn thực phẩm thay thế này có thể giúp giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên. Hơn nữa thịt thực vật không chỉ tốt cho môi trường do có nguồn gốc từ thực vật mà còn được coi là nguyên liệu bổ dưỡng cho sức khoẻ, phù hợp với đối tượng người ăn chay.

Ảnh https://vnexplorer.net/

 Ông Kota Kinoshita – Giám đốc chi nhánh Singapore HARADA CORPORATION cho biết:

“Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ có cơ hội trải nghiệm niềm yêu thích giống như tôi khi lần đầu thưởng thức thịt thực vật Earthmeat. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa loại thịt này tiếp cận tới đông đảo người dân Châu Á hơn nữa. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những nhà phân phối muốn cùng chúng tôi xây dựng nhận thức và uy tín của thương hiệu thịt thực vật Earthmeat ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ thông qua báo chí để làm điều này”.

Vào tháng 2, các bữa ăn sử dụng thịt thực vật được bán trong căn tin thành phố Tokyo cho nhân viên trong một thời gian nhất định. Bên cạnh  đó, các căn tin cơ quan hành chính cũng bắt đầu bán thịt thực vật từ tháng 7. Thêm vào đó còn có khách sạn và nhà hàng, phố biến là các nhà hàng chay và thuần chay.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: