Đánh học sinh gãy cột sống vì ăn kem không xin phép, giáo viên người Nhật bị bắt

Tại TAKARAZUKA, Hyogo, một giáo viên trường trung học cơ sở ở thành phố phía Tây Nhật Bản, bị cảnh sát bắt vào ngày 12 tháng 10 vì nghi ngờ hành hung hai học sinh lớp một trong câu lạc bộ Judo của trường. Hai học sinh này chịu sự giám sát của nghi phạm, cả hai hiện đang chấn thương cột sống.

 

Ảnh https://mainichi.jp/

Nghi phạm là Takahiro Ueno, 50 tuổi, giáo viên trường trung học cơ sở Takarazuka thành phố Nagao, bị Sở cảnh sát Takarazuka trực thuộc Cục cảnh sát tỉnh Hyogo bắt giữ. Ueno bị nghi trừng phạt thể xác hai học sinh vì ăn kem trong giờ học Judo của mình mà không xin phép.

Theo điều tra của cảnh sát, vào ngày 25/9 tại võ đường của trường, hai học sinh lần lượt 12 và 13 tuổi, thuộc câu lạc bộ võ thuật Judo do Takahiro Ueno quản lý đã ăn kem mà không có sự cho phép của thầy giáo.

Mặc dù học sinh đã xin lỗi nhưng Takahiro Ueno rất tức giận và quyết định trừng phạt 2 em bằng cách sử dụng các kỹ thuật Judo như đánh vào mặt, ghì cổ, vật người xuống sàn trong khoảng 30 phút. Cậu học sinh 12 tuổi bị thương nặng, gãy cột sống phải, còn cậu học sinh 13 tuổi bị thương nhẹ do bầm tím ở cổ.

Một giáo viên khoảng 40 tuổi, là phó quản lý câu lạc bộ Judo cũng có mặt tại hiện trường. Vì sợ hãi, anh ta không dám ngăn cản. Sau đó phụ huynh 2 học sinh đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tháng 10, dựa vào đó Sở cảnh sát Takarazuka bắt đầu điều tra.

Ueno đã thừa nhận cáo buộc, giải thích vì quá tức giận nên hành xử như vậy. Vào đêm xảy ra sự việc, Ueno đến nhà học sinh và lãnh đạo nhà trường để xin lỗi.

Từ năm 2011 đến 2013, Takahiro Ueno đã bị kỷ luật tổng cộng 3 lần khi làm việc tại cơ quan cũ, một lần bị cắt lương và 2 lần cảnh cáo vì hành vi đánh gãy mũi học sinh. Sau đó, Takahiro Ueno phải tham gia khóa huấn luyện quản lý cảm xúc.

.

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: