Cảnh sát khám xét nhà, nghi phạm bắt kiểm tra nhiệt độ rồi mới cho vào

Vào ngày 16, Phòng cảnh sát công cộng thuộc Bộ công an đã khám xét căn cứ địa của “nhóm nòng cốt” tái diễn các cuộc khủng bố tại Nhật ở quận Edogawa, Tokyo.

Ảnh từ Video

Trong quá trình khám xét, đội điều tra xảy ra xung đột với bên nghi phạm. Một người trong nhóm nghi phạm đã dùng máy đo để kiểm tra nhiệt độ của từng điều tra viên. Theo các nhà điều tra, cuộc khám xét hoàn tất trong khoảng 3 giờ sau khi Chủ tịch Takeo Shimizu (người được cho là đứng đầu tổ chức) xuất hiện.

Shimizu là một nhà hoạt động không công khai, sống ẩn dật từ năm 1969. Cảnh sát tìm được thông tin của y thông qua một nghi phạm khác.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: