Giết hại và chặt xác anh trai thành 7 phần – Kẻ sát nhân tự ra đầu thú

Gần đây, một người đàn ông sống ở Tokyo bị cảnh sát bắt vì tội danh giết hại, phân xác và vứt bỏ thi thể nạn nhân trong một căn hộ ở trung tâm thủ đô Nhật Bản.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Theo các nguồn tin trong nhóm điều tra, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị cắt thành 7

Nghi phạm Kazuo Sato đã thừa nhận tội danh sau khi bị bắt vào ngày 22/10. Cảnh sát phát hiện vụ việc vào hôm 19/10, phần thi thể được tìm thấy bị giấu bên trong một chiếc tủ quần áo tại căn hộ ở Kashiwazaki, thuộc quận Niigata.

Cảnh sát Tokyo cho biết, Sato bị tình nghi là che giấu và bỏ thi thể người đàn ông trong căn hộ ở Kashiwazaki trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến ngày 19/10 năm nay. Từ tháng 3/2018 cũng là thời gian Sato bắt đầu thuê căn hộ ở Kashiwazaki.

Khám nhiệm tử thi cho thấy thi thể nằm trong căn hộ Sato là của một người đàn ông khoảng 40 đến 60 tuổi, người này được cho là đã chết cách thời điểm được phát hiện ít nhất nửa năm trước. Cảnh sát cho biết, người đàn ông bị sát hại là một trong 2 người anh trai của nghi phạm Sato.

Chính Sato tự tới đồn cảnh sát ở quận Toshima, Tokyo để đầu thú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: