30% diễn viên/diễn viên lồng tiếng Nhật Bản thừa nhận có ý định tự tử vì công việc trong một khảo sát gần đây

Kết quả cuộc khảo sát do Hiệp hội Diễn viên Nhật Bản được thực hiện gần đây đã khiến công đoàn phải gấp rút thành lập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần thần cho những thành viên của họ.

Tiền bạc và danh vọng không đi kèm với hạnh phúc, thế nhưng chúng có thể đem lại áp lực và nỗi cô đơn. Được đứng trước ánh đèn sân khấu, trở nên nổi tiếng và được yêu thích là điều mà ai cũng khao khát. Thế nhưng đằng sau hào quang là cánh gà ảm đạm tăm tối khuất sâu trong tâm hồn mà chỉ có người nghệ sĩ mới có thể cảm nhận.

Hiệp hội Diễn viên Nhật Bản đã tổ chức một hội nghị chuyên đề vào ngày 30/10 vừa qua, nhằm báo cáo kết quả khảo sát 166 người trên 2500 diễn viên và diễn viên lồng tiếng, với câu hỏi “Bạn đã bao giờ bị áp lực công việc đến mức muốn chết đi”. 48 câu trả lời “Có”, chiếm khoảng 30% là một kết quả không mấy tích cực.

Ngoài câu hỏi chính, khảo sát cũng bao gồm các câu hỏi về những vấn đề của người tham gia liên quan đến công việc. Nhiều câu trả lời đã được ghi nhận, ví dụ áp lực về lịch trình dày đặc, bị lợi dụng,…Một bác sĩ tâm lý có mặt trong hội nghị đưa ra ý kiến:

“Người nổi tiếng luôn bị giám sát chặt chẽ trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù họ phải chịu đựng sự căng thẳng về cả tinh thần và thể xác, họ không có phương tiện để chia sẻ và thảo luận về những vấn đề của mình. Điều này khiến những mối lo trong họ ngày càng phát triển, và trong trường hợp xấu nhất, chính là nguyên nhân dẫn tới tự tử”.

Năm nay, Nhật Bản đã chứng kiến sự ra đi của rất nhiều ngôi sao, như Haruma Miura, Sei Ashina, Yuko Takeuchi,… cũng như nngôi sao truyền hình thực tế Hana Kimura. Đại dịch COVID-19 làm trầm trọng hơn các vấn đề tinh thần, đẩy những diễn viên này đến bước đường cùng.
Hiệp hội Diễn viên Nhật Bản đang cân nhắc các gói hỗ trợ cụ thể, đồng thời tạo ra môi trường cho họ chia sẻ về những vấn đề tâm lý của mình.

Bên cạnh những bình luận cay đắng và thiếu đồng cảm về vấn đề người nổi tiếng, cũng có một bình luận cho biết:
“Công việc chỉ đơn giản là công cụ kiếm tiền, không hơn không kém. Nếu xã hội này làm cho bạn muốn chết, nó thực sự tệ hại”.
Mặc dù có thể bạn cho rằng không ai có thể hiểu được hoàn cảnh của bạn, hãy cố gắng chia sẻ với những người xung quanh. Đồng thời đừng quên thể hiện thiện cảm của mình với những người xung quanh, vì trong bối cảnh hiện tại, ai cũng có những khó khăn cần giải quyết.

 

Sacchan (tổng hợp)
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: