Tin nhanh: Bắt 3 phụ nữ Việt Nam làm việc trong nhà thổ, lý do vì không thể hồi hương

Tình hình dịch bệnh Coivd-19 kéo dài, dẫn đến kinh tế Nhật nói riêng và cả thế giới nói chung rơi vào tình hình ngưng trệ. Xã hội Nhật cũng đối mặt với nhiều vấn đề, một trong số đó là tình hình lao động nước ngoài phạm tội. Mới đây, sau loạt tin tức phạm tội của người Việt ở Saitama, tin tức Nhật Bản lại ghi nhận một vụ bắt giữ 3 người Việt Nam làm việc ở nhà thổ bất hợp pháp. 5 người đàn ông vận hành cơ sở kinh doanh này cũng bị bắt giữ.

Nghi phạm Nobuyuki Kawaguchi (48 tuổi) và Wei Zhang? (34 tuổi) bị tình nghi sử dụng 3 lao động Việt Nam trái phép, ngoài ra những người này cũng không có tư cách lưu trú. 3 phụ nữ Việt Nam bị bắt vì hoạt động ngoài ngành nghề cho phép.

Theo cảnh sát cho biết, cơ sở này phát cho những người phụ nữ này thẻ ngoại kiều của người khác và cho làm việc tại đó. Hai nghi phạm đồng loã trong vụ việc này phủ nhận hành vi, trong khi một người Việt khác khai nhận là “Vì không thể về nước do tình hình Corona nên mới vì mục đích kiếm tiền mưu sinh,…”

Điều tra ban đầu cho thấy doanh thu năm nay của cơ sở này đã đạt ít nhất 900,000,000 yen.

Nguồn tin: ANN News 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: