Thị trấn Nhật Bản triển khai Robot Monster Wolf để ngăn chặn Gấu xâm nhập khu vực dân cư

Các quan chức cho biết không có cuộc đụng độ nào với Gấu kể từ khi những con Robot trong lốt Sói xuất hiện.

Ảnh https://www.arabnews.jp/article/features/article_26442/

Gấu hoang dã là một mối hiểm hoạ đối với người dân sống ở vùng nông thôn Nhật Bản. Chúng thường “lăm le” vườn của nông dân để tìm thức ăn, thậm chí tấn công con người.

Đài truyền hình quốc gia NHK đưa tin, số lượng gấu ở Nhật Bản đang ở mức cao nhất trong 5 năm và chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn ở phía tây và phía bắc Nhật Bản. Cho đến nay đã có hàng chục vụ tấn công xảy ra vào năm 2020, hai trong số đó gây tử vong, khiến chính phủ phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tháng trước để giải quyết mối đe dọa.

Thị trấn Takikawa, ở phía bắc đảo Hokkaido, đã mua và lắp đặt hai robot Monster Wolf sau khi người ta phát hiện thấy Gấu đi lang thang trong các khu dân cư vào tháng 9. Các quan chức thành phố cho biết không có cuộc chạm trán nào với loài động vật này kể từ đó.

Các quan chức địa phương cho biết loài Gấu ngày càng hoạt động tích cực và trở nên nguy hiểm hơn vào mùa tìm kiếm thức ăn trước khi bắt đầu ngủ đông khoảng cuối tháng 11. Ngoài ra việc nguồn thức ăn hoang dã của chúng bị thu hẹp khiến Gấu tới gần hơn vào khu dân cư để kiếm ăn.

Monster Wolf là Robot có bốn chân, thân hình xù xì, lông vàng và đôi mắt đỏ rực. Khi Robot phát hiện chuyển động, nó sẽ được kích hoạt. Khi đó Robot di chuyển đầu, nhấp nháy đèn và phát ra những âm thanh khác nhau, từ tiếng hú của Sói đến tiếng thiết bị, máy móc. Nhà sản xuất Ohta Seiki đã bán được khoảng 70 chiếc kể từ năm 2018.

Nhân tiện, loài Sói đã tuyệt chủng ở Nhật Bản vào hơn 1 thập kỷ trước do săn bắn của con người. Trước kia chúng từng sống ở vùng trung tâm và các đảo phía bắc của quốc gia này.

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: